Ngoại thành sạch, đẹp đón Tết

Nguyễn Mai| 02/02/2019 07:01

(HNM) - Hòa trong không khí rộn ràng, rực rỡ cờ hoa, từ mọi nẻo đường làng, ngõ xóm đến từng nhà ở vùng ngoại thành, nơi đâu cũng sạch sẽ, tinh tươm, sẵn sàng đón Tết.

(HNM) - Hòa trong không khí rộn ràng, rực rỡ cờ hoa, từ mọi nẻo đường làng, ngõ xóm đến từng nhà ở vùng ngoại thành, nơi đâu cũng sạch sẽ, tinh tươm, sẵn sàng đón Tết. Có thể thấy, khu vực nông thôn của Hà Nội đang sạch, đẹp lên mỗi ngày...

Nhân dân xã Cổ Đô (huyện Ba Vì) treo cờ Tổ quốc đón Tết Nguyên đán và kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019).


Những chuyển biến tích cực

Đón Tết cổ truyền, nhân dân thôn Đĩnh Tú, xã Cấn Hữu (huyện Quốc Oai), mỗi người một việc, cùng nhau tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Đặc biệt, nhà nào cũng chọn nơi trang trọng nhất để treo cờ Tổ quốc, các ngõ, xóm đều dựng cổng chào, treo câu đối... Trưởng thôn Đĩnh Tú Nguyễn Thanh Bình hồ hởi: “Năm nào cũng vậy, để Tết đầm ấm, vui tươi, chúng tôi đều xây dựng kế hoạch, vận động toàn dân tham gia tổng vệ sinh môi trường, trang hoàng làng xóm... Đáng mừng, bà con hưởng ứng rất nhiệt tình. Không chỉ thực hiện vào dịp Tết Nguyên đán, mà cách đây hơn 1 tháng, thôn Đĩnh Tú cũng đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường để đón Tết Dương lịch".

Còn tại xã Đan Phượng (huyện Đan Phượng) - một trong ba xã nông thôn mới nâng cao đầu tiên của TP Hà Nội, người dân hân hoan đón xuân mới với những việc làm thiết thực. “Tết này, bà con trong xã rất phấn khởi khi địa phương hoàn thành việc cải tạo lan can, rào chắn, lắp đèn chiếu sáng quanh ao môi trường. Ao đã sạch, người dân càng có ý thức trách nhiệm giữ gìn ao luôn sạch đẹp” - ông Nguyễn Bá Cương ở xóm Đình Trung (thôn Đông Khê, xã Đan Phượng) vui mừng cho biết.

Theo Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Hà Nội, trong những năm qua, cùng với phong trào xây dựng nông thôn mới, các huyện, thị xã và các xã tích cực triển khai thực hiện cải tạo, nâng cấp, xây mới hệ thống hạ tầng cơ sở. Hàng nghìn công trình giao thông, thủy lợi nội đồng được hoàn thành, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp; hàng trăm ngôi trường được xây mới và sửa chữa nhằm phục vụ tốt nhất cho sự nghiệp giáo dục tại địa phương... Cùng với đó, sau hơn 8 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, công tác vệ sinh môi trường ngày càng tốt hơn. Đến nay, khu vực nông thôn đã có 55,5% số hộ dân được sử dụng nước sạch; 100% số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh; 100% số huyện đã có đơn vị vệ sinh môi trường thực hiện công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; tỷ lệ thu gom rác thải tại các xã đạt 88%...

Đặc biệt, môi trường nông thôn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trên địa bàn TP Hà Nội xuất hiện nhiều ngôi làng có cảnh quan đẹp, môi trường sạch tại các xã: Đan Phượng, Song Phượng (huyện Đan Phượng); Nam Triều (Phú Xuyên); Yên Sở (Hoài Đức)... Những tuyến đường hoa được trồng khắp làng quê và rất nhiều bức tường bích họa khiến vùng ngoại thành Hà Nội như bừng sáng, sinh động, vui tươi hơn...

Chung sức xây dựng nông thôn mới


Theo Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội Mai Trọng Thái, nhằm bảo đảm công tác vệ sinh môi trường trong dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ lớn, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phối hợp với các sở, ngành liên quan cùng các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, đồng thời yêu cầu các địa phương, đơn vị phụ trách môi trường... nghiêm túc thực hiện từng phần việc cụ thể nhằm bảo đảm thành phố luôn sạch, đẹp. Nhiều huyện đã xây dựng kế hoạch ra quân vệ sinh môi trường vào các đợt cao điểm, ngày lễ, Tết... Đơn cử, tại Phúc Thọ, thực hiện kế hoạch của huyện, dịp Tết Nguyên đán này, tất cả các xã đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, vệ sinh đường làng ngõ xóm, nạo vét cống thoát nước trong khu dân cư và các ao hồ bị ô nhiễm...

Thực tế cho thấy, tại hầu hết các địa phương của Hà Nội, sự chung sức của người dân có vai trò đặc biệt quan trọng trong mọi hoạt động. Cùng với nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, nhân dân đã tích cực chủ động tham gia vệ sinh môi trường; duy trì, chăm sóc các tuyến đường hoa, cây xanh, làm đẹp làng. Bà Nguyễn Thị Thám ở xã Đan Phượng (huyện Đan Phượng) cho biết, không chỉ đến Tết mới dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ mà việc giữ gìn vệ sinh từ nhà ra ngõ đã được người dân nơi đây coi như công việc hằng ngày. Để thành nếp, bà Thám còn tham gia vận động các hộ dân trong thôn giữ gìn làng xóm sạch sẽ, trồng thêm nhiều hoa, cây xanh, vẽ tranh bích họa...

“Đến nay, xã Đan Phượng đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, hạ tầng khang trang, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện. Từ đầu năm 2019, cùng với vận động nhân dân duy trì đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, xã thực hiện thí điểm mô hình phân loại rác tại nguồn...” - Bí thư Đảng ủy xã Đan Phượng Nguyễn Thị Kim Cúc chia sẻ.

Về kinh nghiệm, Trưởng thôn Đĩnh Tú (xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai) Nguyễn Thanh Bình cho biết, để mỗi ngôi làng sạch đẹp, trước tiên cần nâng cao ý thức của người dân địa phương. Vì thế, trong các cuộc họp của thôn, việc lồng ghép nội dung tuyên truyền tới từng người dân duy trì vệ sinh môi trường là rất cần thiết.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn kiêm Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Hà Nội Nguyễn Văn Chí, môi trường là chỉ tiêu quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Việc chú trọng triển khai nhiều giải pháp đồng bộ kết hợp với tuyên truyền nâng cao ý thức người dân, công tác vệ sinh môi trường trước, trong và sau Tết ở ngoại thành Hà Nội được cải thiện rõ rệt. Đây chính là một trong những điều kiện tiên quyết để vùng ngoại thành của Hà Nội tiệm cận với nếp sống văn minh, hiện đại...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngoại thành sạch, đẹp đón Tết