Khởi sắc ở một vùng quê ven sông Hồng

Ánh Dương| 20/01/2019 08:19

(HNM) - Xã Phú Cường (huyện Ba Vì) từng được biết đến là một vùng quê gian khó ven sông Hồng. Thế nhưng, sau rất nhiều nỗ lực của cán bộ và nhân dân, đến nay Phú Cường đã có nhiều khởi sắc và tiệm cận tiêu chí đạt chuẩn xã nông thôn mới...

(HNM) - Xã Phú Cường (huyện Ba Vì) từng được biết đến là một vùng quê gian khó ven sông Hồng. Thế nhưng, sau rất nhiều nỗ lực của cán bộ và nhân dân, đến nay Phú Cường đã có nhiều khởi sắc và tiệm cận tiêu chí đạt chuẩn xã nông thôn mới...

Trước năm 2015, Phú Cường gặp nhiều khó khăn về phát triển kinh tế, an ninh trật tự còn phức tạp bởi vấn đề đất đai. Mặc dù được huyện Ba Vì chọn làm xã điểm về dồn điền đổi thửa, nhưng Phú Cường không thành công do không có sự đồng thuận của nhân dân…

Bà Nguyễn Thị Thu và gia đình (thôn Phú Thịnh, xã Phú Cường, huyện Ba Vì) phấn khởi được ở trong ngôi nhà mới xây. Ảnh: Trần Lê


Để khắc phục khó khăn trên, cuối năm 2015, lãnh đạo xã Phú Cường quyết tâm xử lý dứt điểm từng vụ việc nhằm ổn định an ninh trật tự và xây dựng nông thôn mới. Trước hết, những bức xúc của nhân dân được chính quyền tập trung xem xét, giải quyết; đồng thời, từ những ý kiến tâm huyết, xã đưa ra bàn bạc trong cấp ủy Đảng và toàn thể nhân dân nhằm thống nhất quyết sách trên cơ sở đồng lòng, chung sức thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển...

Nhờ vậy, chỉ trong một năm (cuối năm 2016), Phú Cường thực hiện xong việc dồn điền đổi thửa tại thôn Phú Thịnh. Riêng thôn Thanh Chiểu, do có quy hoạch làm cầu Văn Lang (nối TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ với huyện Ba Vì, TP Hà Nội), nên phải giữ nguyên hiện trạng, phục vụ công tác kiểm đếm, bồi thường giải phóng mặt bằng...

Giải quyết cơ bản vấn đề khó liên quan đến đất đai, an ninh trật tự dần ổn định, Phú Cường tập trung xây dựng nông thôn mới, trong đó, xã đặc biệt quan tâm tiêu chí giảm nghèo (thời điểm đó, xã có 8,1% số hộ nghèo). Từ năm 2017, Phú Cường tập trung hỗ trợ những hộ có nhu cầu, hoàn thiện thủ tục vay vốn phát triển kinh tế, đồng thời, tiếp cận các dự án hỗ trợ hộ nghèo của thành phố, sở, ngành... để cùng nhân dân xóa nghèo.

“Thôn có hơn 800 hộ dân thì có tới 66 hộ nghèo. Quyết tâm thoát nghèo, người dân Thanh Chiểu tìm nhiều hướng đi mới để có việc làm, thu nhập ổn định: 225 lao động trẻ trong thôn tham gia xuất khẩu lao động; nhiều lao động đi các tỉnh, thành làm thợ mộc, thợ nề hoặc buôn bán nhỏ; một số hộ vay vốn, đầu tư xưởng may công nghiệp... Nhờ vậy, đời sống của bà con được nâng lên” - Trưởng thôn Thanh Chiểu Nguyễn Khắc Thiện chia sẻ.

Ngoài giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập thì vấn đề nhà ở cho người nghèo cũng được xã quan tâm. Đơn cử, ở thôn Thanh Chiểu có 12 hộ gia đình nhà ở bị xuống cấp. Năm 2018, các hộ này được Nhà nước hỗ trợ 210 triệu đồng và cho vay không lãi suất (300 triệu đồng trong 10 năm) cùng với sự giúp đỡ của toàn cộng đồng về tiền và ngày công, 9 hộ nghèo đã xây được nhà mới, 3 hộ sửa chữa xong nhà ở.

Điển hình là trường hợp bà Nguyễn Thị Hương ở xóm 5, hơn 70 tuổi, mắt bị lòa, sống cùng con dâu và 3 cháu nhỏ trong căn nhà 20m2 cũ nát... Đến nay, gia đình bà rất vui bởi được ở trong nhà mới khang trang, rộng rãi hơn rất nhiều (90m2)...

Tương tự, ở thôn Phú Thịnh cũng có 14 hộ nghèo được hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở. “Hơn 20 năm, tôi và các con, cháu ở trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ, chật chội, chỉ 22m2. Nhờ các cấp quan tâm, anh em họ mạc cùng các tổ chức, đoàn thể giúp đỡ, Tết này có nhà mới, rộng rãi hơn, gia đình tôi vui lắm” - bà Nguyễn Thị Thu (ở xóm 1) xúc động nói.

Cũng nhờ dồn điền đổi thửa đã tạo điều kiện thuận lợi cho một số hộ ở thôn Phú Thịnh đầu tư phát triển kinh tế trang trại, chăn nuôi lợn tập trung tại khu Đồng Chằm. Ngoài ra, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội (Sở NN&PTNT) đã hỗ trợ 20 hộ nghèo ở hai thôn Phú Thịnh và Thanh Chiểu, mỗi hộ nghèo một con bò cái sinh sản lai Sind 10 -12 tháng tuổi...

Nhờ kịp thời có những giải pháp phù hợp, kết hợp tận dụng, phát huy các nguồn lực, đến nay đời sống của người dân xã Phú Cường đã có nhiều khởi sắc. Số hộ nghèo giảm (từ 8,1% xuống còn 1,49%), an ninh trật tự được giữ vững. Theo tiêu chí nông thôn mới, xã đạt 97,45/100 điểm và Phú Cường đang được huyện Ba Vì đề nghị TP Hà Nội công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi sắc ở một vùng quê ven sông Hồng