Gỡ khó cho tiêu chí văn hóa ở Chương Mỹ

Kim Nhuệ| 11/01/2019 07:29

(HNM) - Tiêu chí văn hóa và cơ sở vật chất văn hóa giữ vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của cộng đồng dân cư và xây dựng nông thôn mới.

(HNM) - Tiêu chí văn hóa và cơ sở vật chất văn hóa giữ vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của cộng đồng dân cư và xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, để hoàn thành tiêu chí này, huyện Chương Mỹ cần sự hỗ trợ và tham gia tích cực của cộng đồng.

Phụng Châu là một trong 5 xã được huyện Chương Mỹ đưa vào kế hoạch hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, kết thúc năm 2018, xã mới đạt 8 tiêu chí, cơ bản đạt 6 tiêu chí, còn lại 5 tiêu chí chưa đạt, gồm: Trường học, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, tổ chức sản xuất, y tế và văn hóa. Theo Bí thư Đảng ủy xã Phụng Châu Nguyễn Xuân Tuyến, trong 5 tiêu chí chưa đạt thì văn hóa là tiêu chí đang ưu tiên thực hiện. Hiện trên địa bàn xã mới có 1/5 thôn đạt danh hiệu Làng văn hóa. Nguyên nhân là 4 thôn chưa có nhà văn hóa đạt chuẩn.

Tương tự mục tiêu hoàn thành nông thôn mới trong năm 2019, xã Tiên Phương hiện có 15 tiêu chí đạt và cơ bản đạt, còn 4 tiêu chí chưa đạt, gồm: Cơ sở vật chất văn hóa, trường học, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn và văn hóa. Chủ tịch HĐND xã Tiên Phương Tống Quang Lợi cho biết, tiêu chí văn hóa và cơ sở vật chất văn hóa đang là “rào cản” lớn nhất đối với xã trong xây dựng nông thôn mới. Thực tế hiện nay, trên địa bàn xã còn 2 thôn chưa được công nhận Làng văn hóa vì thiếu công trình nhà văn hóa... “Để hoàn thành các tiêu chí văn hóa và cơ sở vật chất văn hóa, xã cần nguồn lực rất lớn. Tuy nhiên, do thu nhập của người dân Tiên Phương còn khó khăn nên chưa đóng góp nhiều cho chương trình xây dựng nông thôn mới… Vì vậy, nếu không được các cấp, ngành của thành phố hỗ trợ đầu tư thì xã Tiên Phương khó có khả năng về đích nông thôn mới đúng kế hoạch”, ông Tống Quang Lợi chia sẻ.

Xác định văn hóa, cơ sở văn hóa là tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới nên thời gian qua, huyện Chương Mỹ đã đưa ra nhiều biện pháp khuyến khích, hỗ trợ các thôn, xã xây dựng nhà văn hóa và các thiết chế văn hóa… Cùng với đó, quận Hà Đông hỗ trợ huyện Chương Mỹ 5 tỷ đồng xây dựng Nhà văn hóa thôn Quyết Tiến, xã Tiên Phương. Quận Hai Bà Trưng hỗ trợ 5,5 tỷ đồng xây dựng Nhà văn hóa thôn Thượng Phúc, xã Đồng Phú; hỗ trợ 5 tỷ đồng xây dựng 2 Nhà văn hóa thôn của xã Văn Võ. Quận Nam Từ Liêm hỗ trợ 6 tỷ đồng xây dựng Nhà văn hóa trung tâm xã Thượng Vực…

Nhờ vậy, từ năm 2016 đến nay, huyện Chương Mỹ đã huy động được gần 1.647 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; trong đó có các công trình thiết chế văn hóa. Nhờ đó, kết thúc năm 2018, huyện Chương Mỹ đã có 32/32 xã, thị trấn có làng văn hóa, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, 189/216 thôn, xóm, khu phố có nhà văn hóa… Toàn huyện đã có 25/30 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tuy nhiên, do xuất phát điểm thấp, nguồn lực khó khăn nên hiện nay Chương Mỹ còn thiếu rất nhiều công trình thiết chế văn hóa… Hiện Chương Mỹ còn 5 xã là Hoàng Văn Thụ, Tốt Động, Tiên Phương, Phụng Châu, Thanh Bình chưa hoàn thành và đang phấn đấu hoàn thành xã nông thôn mới trong năm 2019. Trong đó, việc đầu tư cơ sở vật chất văn hóa, trường học là những tiêu chí được huyện Chương Mỹ ưu tiên thực hiện.

“Để giúp các xã của huyện Chương Mỹ hoàn thành tiêu chí nông thôn mới đúng kế hoạch, quận Thanh Xuân vừa có văn bản nhất trí hỗ trợ 40 tỷ đồng xây dựng Trường THCS xã Tân Tiến. Quận Hoàng Mai sẽ hỗ trợ 31,247 tỷ đồng xây dựng Trường THCS xã Hoàng Văn Thụ… Ngoài nguồn lực trên, huyện Chương Mỹ chỉ đạo các xã tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp... chung tay xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung vào việc xây dựng các công trình thiết chế văn hóa", Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Minh Ngọc cho biết.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Gỡ khó cho tiêu chí văn hóa ở Chương Mỹ