Quốc Oai nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân

Kim Nhuệ| 04/01/2019 07:36

(HNM) - Đến thời điểm này, 20/20 xã của huyện Quốc Oai đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.

(HNM) - Đến thời điểm này, 20/20 xã của huyện Quốc Oai đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Không dừng lại ở đó, Quốc Oai tiếp tục đặt ra các mục tiêu mới, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Đông Yên là một trong 4 xã cuối cùng của huyện Quốc Oai vừa được thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Theo Chủ tịch UBND xã Đông Yên Tạ Đình Quý, khi mới xây dựng đề án, thu nhập bình quân của người dân trên địa bàn chỉ đạt 10,2 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới 19,9%; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội vừa thiếu, vừa yếu… Sau 5 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay thu nhập của người dân xã Đông Yên đã đạt 38,6 triệu đồng, không còn hộ nghèo; cơ sở hạ tầng được đầu tư cơ bản đáp ứng yêu cầu... Không thỏa mãn với kết quả đạt được, xã Đông Yên tiếp tục xây dựng kế hoạch nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; trong đó, phấn đấu từ nay đến năm 2020, thu nhập bình quân đạt 50 triệu đồng/người/năm; 100% hộ dân được sử dụng nước sạch; duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, hạ tầng thương mại…

Tương tự, các xã khác của huyện Quốc Oai trong năm 2018 đã hoàn thành công tác lập, điều chỉnh quy hoạch; hoàn thành nhóm tiêu chí phát triển kinh tế, tổ chức sản xuất; văn hóa, xã hội, môi trường... Đối với nhóm tiêu chí xây dựng cơ sở hạ tầng là nhóm khó hoàn thành nhất đối với nhiều địa phương. Tuy nhiên, được sự quan tâm của thành phố, sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, từ năm 2016 đến nay, huyện Quốc Oai đã huy động 1.887 tỷ đồng hỗ trợ 20/20 xã đạt tiêu chí về điện, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, nhà ở và dân cư; 15 xã đạt và 5 xã cơ bản đạt tiêu chí giao thông...

Với mục tiêu nâng cao thu nhập cho người dân, huyện Quốc Oai đã phê duyệt vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tại 16 xã; tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh của các xã: Ngọc Liệp, Phú Cát và thị trấn Quốc Oai. Trên cơ sở đó, nhiều địa phương đã thực hiện thành công mô hình phát triển kinh tế cho giá trị cao, như sản xuất lúa chất lượng cao tại các xã Ngọc Liệp và Liệp Tuyết; trồng nhãn chín muộn tại xã Đại Thành; trồng chè và nuôi trồng thủy sản an toàn tại xã Hòa Thạch; sản xuất rau an toàn tại xã Yên Sơn; chăn nuôi tập trung, xa khu dân cư tại các xã: Cấn Hữu, Đông Yên… Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, năm 2018, huyện Quốc Oai có hơn 94% số người trong độ tuổi lao động có việc làm, thu nhập ổn định; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,46%...

Để chỉnh trang cảnh quan, cải tạo môi trường nông thôn, năm 2018, huyện Quốc Oai đã trồng hơn 400 cây hoa ngũ sắc hai bên đường vào các thôn: Ngọc Bài (xã Ngọc Liệp), Đồng Vàng (xã Phú Mãn) và trục chính vào xã Phượng Cách. Ngoài ra, huyện còn trồng hơn 200 cây hoa ngũ sắc tại 4 điểm nhà văn hóa thuộc thị trấn Quốc Oai và xã Ngọc Mỹ… Tính đến nay, toàn huyện đã có 41 đoạn đường trồng hoa và 22 điểm sinh hoạt cộng đồng có cảnh quan xanh - sạch - đẹp…

Theo Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Đỗ Huy Chiến, thực hiện chương trình xây dựng huyện nông thôn mới, Quốc Oai đã cơ bản hoàn thành 14 chỉ tiêu của 9/9 tiêu chí. Hiện nay, huyện tập trung hoàn chỉnh hồ sơ, đề nghị các cấp, các ngành thẩm định, công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Tuy nhiên, một trong những nhiệm vụ quan trọng của huyện từ nay đến năm 2020 là tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn với mục tiêu cụ thể: Thu nhập bình quân đạt 50 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt hơn 70%; tỷ lệ rác thải được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn 95%; tỷ lệ hộ nghèo ở mức dưới 0,5%...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quốc Oai nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân