Người Hà Nội co ro trong cái rét đầu mùa

Quang Thái| 10/10/2018 12:06

(HNMO) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ Thủ đô Hà Nội giảm xuống 19 độ C, khiến người dân cảm nhận rõ cái rét đầu mùa.

(HNMO) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ Thủ đô Hà Nội giảm xuống 19 độ C, khiến người dân cảm nhận rõ cái rét đầu mùa.

 Sáng 10-10, nhiệt độ Thủ đô Hà Nội ở ngưỡng từ 19 đến 21 độ C kèm theo mưa phùn.

Ai nấy ra đường đều trang bị đầy đủ áo mưa, áo khoác, găng tay, khẩu trang…

 Nhóm bạn trẻ khoác lên mình những chiếc áo gió mỏng đi dạo phố vào buổi sớm.

Anh Nguyễn Văn Công (quận Long Biên) chia sẻ: “Qua theo dõi dự báo thời tiết từ hôm qua, tôi đã mặc áo ấm khi đi làm sáng nay. Nhiệt độ giảm đột ngột, cơ thể chưa kịp thích nghi nên tôi làm việc có chút hơi uể oải”.

 Những người làm nghề xe ôm thường xuyên phải di chuyển trên đường  hôm nay cũng không quên trang bị thêm áo ấm.

 Hành khách ngồi co ro tại điểm chờ xe buýt lúc sáng sớm.

 Đôi bàn tay nắm lại trong cái lạnh đầu mùa...

 Những người lao động tại chợ đầu mối Long Biên ngồi thu mình trong quán nước ven đường.

 Những người nước ngoài cũng khoác thêm áo mỏng khi đón cái rét đầu mùa tại Thủ đô Hà Nội.

Dự báo trong vài ngày tới, nhiệt độ Thủ đô Hà Nội ở ngưỡng từ 22 đến 27 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người Hà Nội co ro trong cái rét đầu mùa