Trẻ em Hà Nội thích thú bơi lội dưới hồ nghìn năm tuổi

Quang Thái| 11/06/2018 12:20

(NSHN) - Những ngày nắng nóng, người dân tại các thôn như: Đa Phúc, Thụy Khuê… thuộc xã Sài Sơn (Quốc Oai, Hà Nội) lại đưa con em mình ra hồ Long Trì, trước cửa chùa Thầy để tắm giải nhiệt.

(NSHN) - Những ngày nắng nóng, người dân tại các thôn như: Đa Phúc, Thụy Khuê… thuộc xã Sài Sơn (Quốc Oai, Hà Nội) lại đưa con em mình ra hồ Long Trì, trước cửa chùa Thầy để tắm giải nhiệt.

Hơn 16h, rất đông em nhỏ đã xuống hồ Long Trì để tắm giải nhiệt trong ngày nắng nóng.

Hồ Long Trì có từ thời nhà Lý. Trước đây, hồ được trồng sen nhưng sau này đã bỏ và cải tạo lại để người dân địa phương có chỗ tắm mát.

Hệ thống nước thải sinh hoạt của các gia đình quanh hồ được chuyển hướng thải đi nơi khác để giữ sạch nguồn nước trong hồ.

Em Nguyễn Minh Hoàng, 8 tuổi, chia sẻ: “Hôm nào cũng vậy, 16h giờ em và các bạn cùng xóm lại đạp xe ra hồ để bơi. Việc bơi lội không chỉ để giải nhiệt ngày nắng nóng mà còn giúp chúng em rèn luyện sức khỏe”.

Các em nhỏ bơi trong hồ thường chơi các trò chơi như: Bật nhảy trên nước, thi bơi, ném bóng…

Theo một người dân ở địa phương, trẻ em ở nơi đây khoảng 8 tuổi đã thành thạo các kỹ năng bơi.

Em Tài, 7 tuổi, hào hứng nói: “Em đang tập bơi nên phải mặc áo phao. Em rất vui khi được bơi ở đây, bởi em được chơi với các bạn cùng lớp”.

Một cô bé thích thú nhặt những bông hoa vương vãi trên mặt hồ.

Ông bố trẻ vui đùa cùng cậu con trai bé nhỏ trong làn nước mát lạnh dưới hồ.

Anh Thành, thôn Đa Phúc cho biết: “Tôi đưa con ra tắm hồ để cháu được vui chơi và tập bơi cùng các bạn gần nhà. Mặc dù để con tự tập nhưng tôi vẫn để mắt đến cháu”.

Hơn 18h, các em nhỏ ra về sau khoảng thời gian vùng vẫy dưới làn nước mát trong hồ Long Trì.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trẻ em Hà Nội thích thú bơi lội dưới hồ nghìn năm tuổi