Sống khổ ở chung cư cũ

Anh Tuấn| 16/04/2017 07:31

(HNM) - Các khu chung cư cũ hầu như đều xuống cấp nghiêm trọng, thậm chí có nơi còn bị xếp vào mức độ nguy hiểm (cấp độ D, thuộc diện phải di dời khẩn cấp).

(HNM) - Hiện tại, trên địa bàn TP Hà Nội có gần 1.300 chung cư cũ tại 76 khu và 306 khu chung cư độc lập, trong đó hầu hết thời gian sử dụng đã lên tới 40-60 năm. Các khu chung cư cũ hầu như đều xuống cấp nghiêm trọng, thậm chí có nơi còn bị xếp vào mức độ nguy hiểm (cấp độ D, thuộc diện phải di dời khẩn cấp).

Ở các chung cư xập xệ đó, bên cạnh yếu tố mất an toàn, chất lượng cuộc sống của người dân cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng - ở không ít nơi có thể gọi là sống khổ: Hạ tầng khu vực không được bảo đảm, khuôn viên nhếch nhác, nhà cửa ẩm thấp, "ba lô" - "chuồng cọp" lộn xộn, đường nước hoen gỉ...


Nhiều khu chung cư cũ đang xuống cấp nghiêm trọng.

Cầu thang đi bộ tại chung cư H36 (quận Tây Hồ) trở thành nơi vui chơi thường xuyên của trẻ nhỏ.

Anh Cường (chung cư B5, Kim Liên) cho biết: Nhiều trụ nhà bị hư hại nặng nề do nước đọng từ các máng trên mái chung cư chảy xuống.

Khoảng không gian nhỏ hẹp dưới chân cầu thang được người dân tận dụng làm chỗ mưu sinh.

Khu vực ban công được sử dụng làm nơi phơi quần áo.

Rêu bám dày đặc vòi nước công cộng.

Chợ bủa vây chung cư cũ.

Diện tích mặt bằng mỗi căn hộ thường dao động từ 24 đến 30m2, buộc người dân phải cơi nới thêm các "chuồng cọp".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sống khổ ở chung cư cũ