Hà Nội: Phê duyệt nội dung dự án "Thành phố an toàn và thân thiện với trẻ em gái"

Bảo Hân| 21/07/2016 21:51

Dự án nhằm tăng cường an toàn của em gái nơi cộng đồng thông qua can thiệp thí điểm xây dựng cộng đồng và thành phố an toàn, thân thiện hơn với các em gái.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý vừa ký ban hành Quyết định số 3943/QĐ-UBND về phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Thành phố an toàn và thân thiện với trẻ em gái" do Tổ chức Plan Quốc tế tại Việt Nam tài trợ.

Dự án nhằm tăng cường an toàn của em gái nơi cộng đồng thông qua can thiệp thí điểm xây dựng cộng đồng và thành phố an toàn, thân thiện hơn với các em gái.

Dự án sẽ được thực hiện trong 25 tháng tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh với kinh phí thực hiện là trên 1,7 tỷ đồng do Tổ chức Plan Quốc tế tại Việt Nam tài trợ.

Trong thời gian này, sẽ diễn ra nhiều hoạt động như hội thảo tập huấn về bình đẳng giới và thúc đẩy an toàn cho trẻ em gái cho các cán bộ, lãnh đạo địa phương, các nhà hoạch định và thực thi chính sách, các nhóm phụ nữ và các tổ chức chính trị xã hội; Tổ chức các chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức cho cộng đồng về vấn đề an toàn của trẻ em gái nơi công cộng;

Các cuộc họp, đối thoại giữa trẻ em gái với cán bộ lãnh đạo địa phương, người dân trong cộng đồng để các em chia sẻ về vấn đề an toàn của mình và cùng bàn giải pháp, cách khắc phục cũng sẽ được tổ chức.

Ngoài ra, các đơn vị thực hiện dự án sẽ thí điểm các địa điểm công cộng an toàn đặc biệt cho em gái do cộng đồng quản lý; thành lập CLB em gái và CLB em trai, duy trì sinh hoạt định kỳ của CLB và tập huấn nâng cao nhận thức cho các em đồng thời hỗ trợ các hoạt động truyền thông của các em đến đông đảo các em gái và em trai khác trong cộng đồng.

Dự án sẽ hỗ trợ trang bị một địa điểm sinh hoạt cho các em trai và em gái tại cộng đồng; xây dựng sản phẩm truyền thông và hướng dẫn về an toàn cho em gái. Đồng thời, tập huấn cho các em gái sử dụng công cụ Bảng kiểm soát an toàn khi đi bộ và tổ chức các cuộc họp chia sẻ kết quả....

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Phê duyệt nội dung dự án "Thành phố an toàn và thân thiện với trẻ em gái"