Để nụ cười luôn nở trên môi con trẻ

Khánh Huy| 29/05/2016 07:04

Cứ đến kỳ nghỉ hè, không ít bậc phụ huynh lo lắng vì không biết tìm đâu ra địa điểm vui chơi cho con em mình. Bài toán khó này không hiếm gặp tại nhiều gia đình ở thành phố khi sân chơi cho trẻ em vẫn còn ít ỏi. Toàn TP Hà Nội hiện có gần 2 triệu trẻ em dưới 16 tuổi. Con số đó cho thấy, nhu cầu vui chơi giải trí vào dịp hè của trẻ em trên địa bàn thành phố là rất cao. Để nụ cười luôn nở trên môi con trẻ, rõ ràng người lớn chúng ta còn rất nhiều việc phải làm.

Những khuôn viên cây xanh và sân chơi cho trẻ em như thế này còn quá thiếu ở Hà Nội.

Kinh phí tạo sân chơi cho trẻ rất khó khăn nên tại nhiều nơi phải tận dụng đồ tái chế để làm đồ chơi cho trẻ em.

Khu đô thị mới Đại Thanh không có sân chơi chung, trẻ em phải chơi tại những hành lang.

Khu nhà D6, Tập thể Phương Mai (quận Đống Đa) dành riêng một khoảng sân lớn cho thiếu nhi tổ chức các hoạt động vui chơi.

Sân chơi dành cho trẻ tại khu C2 Tập thể Kim Liên bị chiếm dụng làm chỗ đỗ xe và đổ rác.

Trẻ em cần được tạo nhiều hoạt động vui chơi, giải trí bổ ích dịp hè.

Trẻ vui chơi tại Công viên Cầu Giấy, một trong số ít điểm vui chơi được đầu tư lớn dành cho thiếu nhi tại Hà Nội.

Hãy để nụ cười luôn nở trên môi các bé.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Để nụ cười luôn nở trên môi con trẻ