Quận Hoàn Kiếm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5

Chu Dũng| 16/04/2021 10:37

(NSHN) - Ngày 16-4, thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Hoàn Kiếm mở cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp lễ 30-4, 1-5, bảo vệ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn.

Công an quận Hoàn Kiếm đề xuất lắp đặt camera xử lý “phạt nguội” tại khu vực cổng bệnh viện trên phố Tràng Thi.

Theo đó, từ ngày 15-4 đến hết ngày 14-6-2021, Công an quận Hoàn Kiếm cùng công an 18 phường trên địa bàn quận sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội. Từ đó, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm tình trạng tụ tập, đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ; đồng thời không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút, đặc biệt là trên các tuyến phố trước cổng Bệnh viện Phụ sản trung ương, Bệnh viện Việt - Đức…

Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, trên một số tuyến đường xung quanh các bệnh viện nói trên, có hiện tượng xe taxi dừng đỗ tràn lan gây ùn tắc một vài khung giờ trong ngày, Công an quận Hoàn Kiếm đã nhiều lần kiến nghị lắp đặt camera xử lý “phạt nguội” tại khu vực cổng bệnh viện trên phố Tràng Thi để nâng cao ý thức tự giác chấp hành của các lái xe.

Công an quận cũng đã kiến nghị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội xem xét rút giấy phép hoạt động đối với các hãng taxi có nhiều lái xe vi phạm Luật Giao thông đường bộ để xử lý. 

Theo thống kê, từ đầu năm 2021 đến nay, chỉ tính riêng tuyến Phủ Doãn (quận Hoàn Kiếm), Công an phường Hàng Trống đã xử lý 238 trường hợp vi phạm trật tự giao thông, đô thị, với số tiền phạt hơn 100 triệu đồng. Trong đó, có 108 xe ô tô vi phạm (chủ yếu lỗi dừng, đỗ sai), xử phạt 68,6 triệu đồng (trong số này có 41 xe taxi vi phạm về dừng, đỗ, bị phạt tiền 25,5 triệu đồng), tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng đối với 1 trường hợp lái xe taxi đi vào đường cấm taxi; xử lý 54 xe máy vi phạm, phạt tiền 13,5 triệu đồng (trong đó có 25 xe máy để dưới lòng đường sai quy định, phạt tiền hơn 6,2 triệu đồng); xử lý 73 hàng rong, phạt tiền hơn 10,9 triệu đồng và 3 trường hợp lấn chiếm vỉa hè kinh doanh, phạt tiền 7,5 triệu đồng.

Công an phường Hàng Bông xử lý 37 trường hợp dừng đỗ trái quy định, phạt 21,3 triệu đồng; 39 trường hợp bán hàng rong, phạt hơn 5,8 triệu đồng; 45 trường hợp để xe trái quy định, phạt hơn 11,2 triệu đồng.

Hiện nay, để duy trì trật tự giao thông trên các tuyến phố nêu trên, ngoài công an hai phường Hàng Trống, Hàng Bông thường xuyên cắm chốt, lực lượng thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông cũng sẽ thường xuyên ứng trực, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Hoàn Kiếm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5