Quận Hoàng Mai không phát sinh điểm phức tạp về tội phạm, tệ nạn xã hội

Hiền Thu| 08/04/2021 18:05

(NSHN) - Ngày 8-4, Ban chỉ đạo 197 và Ban chỉ đạo 138 quận Hoàng Mai tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I và triển khai công tác trọng tâm quý II-2021.

Quang cảnh hội nghị.

Quý I-2021, Công an quận Hoàng Mai đã phát hiện 67 vụ phạm pháp hình sự, không xảy ra vụ có tính chất trọng án, tăng 22 vụ so với cùng kỳ năm 2020; triệt phá 10 ổ nhóm tội phạm hình sự, bắt 24 đối tượng; lập hồ sơ xử lý 57 vụ vi phạm quy định về trật tự quản lý kinh tế, xử lý hành chính 53 vụ, thu nộp ngân sách hơn 7,3 tỷ đồng. Các đơn vị đã phát hiện, lập hồ sơ xử lý 7.115 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, với tổng số tiền xử phạt là hơn 1,5 tỷ đồng. Các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội đạt hiệu quả và toàn quận không phát sinh điểm phức tạp về tội phạm, tệ nạn xã hội.

Tuy nhiên, trong quý I còn một số tồn tại như: Khó xử lý vi phạm lòng đường Bến xe Giáp Bát, chợ cóc hoạt động gây ùn tắc phố Nam Dư; còn để tái vi phạm hoạt động trông giữ phương tiện gây phức tạp về an ninh trật tự…

Các tập thể nhận Bằng khen vì có thành tích trong phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm đề nghị, Ban chỉ đạo 197, Ban chỉ đạo 138 tiếp tục bám sát và triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị mình. Quan tâm nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời thường xuyên tổ chức các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm pháp luật…

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2020 và trong thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo 197, Ban chỉ đạo 138.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Hoàng Mai không phát sinh điểm phức tạp về tội phạm, tệ nạn xã hội