Khánh thành sân chơi Nỏ thần tại huyện Đông Anh

TTXVN| 07/03/2021 06:51

Sáng 6-3, lễ khánh thành Dự án sân chơi Nỏ thần đã diễn ra tại huyện Đông Anh, Hà Nội. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8-3), kỷ niệm 1981 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Sân chơi được thực hiện từ sự hỗ trợ của Dự án không gian văn hóa sáng tạo Việt Nam do Liên minh châu Âu (EU) và Hội đồng Anh đồng tài trợ; Hội đồng Anh phối hợp với Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam (VICAS) thực hiện với ý tưởng thiết kế từ truyền thuyết Nỏ thần của An Dương Vương.

Với mong muốn đưa truyền thuyết về Vua An Dương Vương xây thành ốc, và đặc biệt là câu chuyện về chiếc Nỏ thần từng được nhà chế tạo binh khí thiên tài Cao Lỗ phát minh năm xưa vào sân chơi, nghệ sĩ Ưu Đàm đã hình thành ý tưởng dựng sân chơi Nỏ thần tại tổ 3 - thị trấn Đông Anh (huyện Đông Anh, Hà Nội) - nơi cách thành Cổ Loa 5km. Những người đưa ra ý tưởng về sân chơi Nỏ thần mong muốn những đứa trẻ khi vui chơi tại đây sẽ như được “sống” giữa truyền thuyết cùng bài học lịch sử từ câu chuyện Nỏ thần.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khánh thành sân chơi Nỏ thần tại huyện Đông Anh