Đông Anh chú trọng cải tạo ao, hồ

Đỗ Minh| 22/02/2021 07:25

(HNM) - Nhằm tạo không gian xanh, nâng cao chất lượng không khí và bảo vệ môi trường sống, từ năm 2018, huyện Đông Anh đã triển khai Đề án tăng cường quản lý, khai thác ao, hồ trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2020 và các năm tiếp theo. Nhờ chú trọng cải tạo ao, hồ, các thôn, xóm của huyện Đông Anh ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh...

Dự án kè hồ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đông Anh thuộc xã Uy Nỗ (huyện Đông Anh) mới được hoàn thành. Ảnh: Minh Phong

Những ngày đầu năm 2021, ảnh hưởng của dịch Covid-19, các điểm vui chơi công cộng trên địa bàn huyện Đông Anh khá vắng vẻ bởi người dân ít ra ngoài tập thể dục như trước. Ông Đỗ Phương Lâm ở xóm Thượng (xã Cổ Loa) chia sẻ, xóm Thượng có ao khá rộng, trước kia, ao là nơi đổ rác của nhiều gia đình xung quanh, môi trường ô nhiễm. Tuy nhiên, từ khi UBND xã Cổ Loa kè bờ và cải tạo thì ao xóm Thượng trở thành điểm sáng của xã Cổ Loa về không gian sống xanh, sạch, đẹp. Khi chưa có dịch Covid-19, tuyến đường ven ao của xóm Thượng là địa điểm lý tưởng cho đông đảo người dân tới rèn luyện sức khỏe, thư giãn mỗi sáng, chiều.

Không riêng xóm Thượng, nhiều ao, hồ trên địa bàn xã Cổ Loa cũng đã được cải tạo, kè sạch, đẹp, tạo không gian sống trong lành trong bối cảnh địa phương có tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh. Chủ tịch UBND xã Cổ Loa Nguyễn Kim Nhật cho hay, toàn xã có 19 ao, hồ. Thực hiện Đề án tăng cường quản lý, khai thác ao, hồ trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2020 và các năm tiếp theo, đến nay, UBND xã đã tiến hành kè, cải tạo được 14 ao, hồ; số còn lại sẽ được thực hiện trong năm 2021 và năm 2022. “Các ao, hồ sau cải tạo trở thành không gian sống xanh, điều hòa không khí, tạo sự thanh bình cho làng quê - đây cũng là nét văn hóa làng, xã cần được lưu giữ...”, ông Nguyễn Kim Nhật chia sẻ.

Tương tự, tại các xã trên địa bàn huyện, như: Liên Hà, Uy Nỗ, Kim Chung, Đại Mạch… việc triển khai Đề án tăng cường quản lý, khai thác ao, hồ đang tạo nên những không gian sống xanh, trong lành, qua đó, góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến trình trở thành quận của huyện Đông Anh. Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Anh Dũng cho biết, toàn huyện có 217 ao, hồ nằm trong đề án cần cải tạo, kè bờ. Triển khai từ năm 2018 đến nay, toàn huyện đã kè, cải tạo 157 ao, hồ (đạt 72,3%). Điển hình như dự án kè các ao, hồ: Hồ Bảo hiểm xã hội huyện; hồ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; hồ Trung tâm xã Đông Hội; hồ Trung tâm xã Liên Hà; hồ xóm Thượng, xã Cổ Loa; ao Mắm ở thôn Vang, xã Cổ Loa; ao Giếng Ngọc thuộc thôn Ngọc Lôi, xã Dục Tú; hồ thôn Hà Hương, xã Liên Hà; ao cá Bác Hồ ở thôn Nhuế, xã Kim Chung...

Đánh giá hiệu quả của Đề án tăng cường quản lý, khai thác ao, hồ trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2020 và các năm tiếp theo, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Anh Dũng cho rằng, việc triển khai đề án đã tạo được hiệu ứng tích cực. Cụ thể, công tác vệ sinh môi trường khu vực ao, hồ và không gian xung quanh được cải thiện, cảnh quan môi trường sạch đẹp; đường sá được mở rộng, vỉa hè lát gạch sạch sẽ; hệ thống chiếu sáng lắp đặt xung quanh ao, hồ... tạo nên các điểm sinh hoạt cộng đồng cho người dân trên địa bàn. Sau khi đưa vào sử dụng, hầu hết người dân hài lòng, đồng tình ủng hộ chủ trương của huyện.

“Thời gian tới, UBND huyện Đông Anh tiếp tục bố trí nguồn vốn thực hiện đề án nhằm tạo thêm không gian sống xanh, sạch, đẹp giữa lòng đô thị, làm nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa... Đặc biệt, những yếu tố này cũng là điều kiện thuận lợi để Đông Anh hoàn thiện các tiêu chí quận trong tương lai gần”, ông Nguyễn Anh Dũng nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đông Anh chú trọng cải tạo ao, hồ