Xã Tuy Lai (huyện Mỹ Đức) đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Minh Phú| 04/02/2021 17:45

(NSHN) - Ngày 4-2, Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao thành phố Hà Nội và Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội đã tổ chức đánh giá, chấm điểm xã đạt chuẩn nông thôn mới tại xã Tuy Lai (huyện Mỹ Đức).

Đại diện Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội và huyện Mỹ Đức trao tặng danh hiệu "Người tốt - việc tốt năm 2020" cho anh Nguyễn Văn Hiệu ở xã Tuy Lai (huyện Mỹ Đức).

Triển khai xây dựng nông thôn mới, xã Tuy Lai đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức với xuất phát điểm ban đầu rất thấp để hoàn thành 19/19 tiêu chí. Hiện nay, ngoài cơ sở hạ tầng được đầu tư, hoàn thiện, nét nổi bật trong xây dựng nông thôn mới ở xã Tuy Lai là những chuyển biến về môi trường. Xã đã xây dựng được nhiều tuyến đường cây, đường hoa; trồng được 6,5km đường hoa và vẽ 250m tranh bích họa. Công tác thu gom rác thải nông thôn đi vào nền nếp, không còn hiện tượng vứt rác ra đường. Ngoài ra, các phong trào văn hóa, văn nghệ thể thao trên địa bàn diễn ra sôi nổi, có 57 câu lạc bộ thể thao, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân...

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỹ Đức Đỗ Trung Hai, với kết quả đạt được, đến nay, huyện Mỹ Đức có 16/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 5 xã còn lại đang phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2021.

Tại hội nghị, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội đã trao danh hiệu "Người tốt - Việc tốt năm 2020" cho anh Nguyễn Văn Hiệu (xã Tuy Lai) do có thành tích trong công tác bảo vệ môi trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xã Tuy Lai (huyện Mỹ Đức) đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020