Đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho 16.750 người

Đình Lãm| 29/01/2021 16:27

(NSHN) - Chiều 29-1, Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội (Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội) tổ chức tổng kết hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Khách hàng lựa chọn sản phẩm an toàn tại “Tuần lễ vàng” giới thiệu sản phẩm của phụ nữ Thủ đô.

Năm 2020, Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội đã nỗ lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Nổi bật đã phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ các quận, huyện, thị xã đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho 16.750 người, đạt 117% chỉ tiêu; kết nối 678 doanh nghiệp, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ tham gia xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm…

Ngoài ra, trung tâm còn phối hợp với các đơn vị trao hơn 2.000 phần quà cho lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, nữ thanh niên xung phong đơn thân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; hỗ trợ trang thiết bị y tế phòng, chống dịch cho 40 xã và nhu yếu phẩm thiết yếu cho 150 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn…

Quang cảnh buổi tổng kết.

Năm 2021, Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội sẽ tiếp tục khai thác các nguồn lực dự án, chương trình đào tạo dạy nghề tại chỗ và lưu động; duy trì điểm giao dịch việc làm; nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới Câu lạc bộ Doanh nhân nữ Hà Nội; phấn đấu hỗ trợ 300 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp…

Nhân dịp này, Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội phối hợp với mạng lưới Câu lạc bộ Doanh nhân nữ Hà Nội tổ chức khai mạc “Tuần lễ vàng” giới thiệu sản phẩm của phụ nữ Thủ đô lần thứ tư năm 2021 với chủ đề “Sản phẩm an toàn chào Xuân Tân Sửu” diễn ra từ ngày 29-1 đến 7-2-2021 tại hai địa điểm: Số 1, phố Hoàng Văn Thụ, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông và Chung cư 34T Hoàng Đạo Thúy, quận Cầu Giấy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho 16.750 người