Quận Hoàn Kiếm phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị

Hương Ly| 13/01/2021 15:45

(NSHN) - Ngày 13-1, Quận ủy Hoàn Kiếm đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Quang cảnh hội nghị. 

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới việc thực hiện nhiều nhiệm vụ năm 2020, song bám sát sự chỉ đạo của thành phố, Quận ủy Hoàn Kiếm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội quận chủ động xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch công tác và đạt kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Quận đã thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn; nổi bật, đã chỉ đạo, điều hành triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả tích cực, hoàn thành vượt mức 17/17 chỉ tiêu thành phố giao. 

Quận ủy Hoàn Kiếm đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay sau đại hội, Quận ủy đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị triển khai các nhiệm vụ của đầu nhiệm kỳ.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được Quận ủy quan tâm, chỉ đạo thực hiện…, qua đó góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm.

Lãnh đạo Quận ủy Hoàn Kiếm trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Năm 2021, quận Hoàn Kiếm sẽ tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận Hoàn Kiếm (nhiệm kỳ 2020-2025), quận sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Quận cũng quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2021 và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn.

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2020 đã được nhận giấy khen của Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm.

* Chiều 13-1, UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác của Ban Chỉ đạo 138 và Ban Chỉ đạo 197 quận Hoàn Kiếm năm 2020, triển khai chương trình công tác năm 2021.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2020, Ban Chỉ đạo 138 quận Hoàn Kiếm đã thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch công tác của Trung ương, thành phố Hà Nội và quận Hoàn Kiếm, qua đó đã huy động được sức mạnh tổng hợp của các ban, ngành, đoàn thể nhân dân trong việc bảo đảm an ninh trật tự.

Đặc biệt, Công an quận đã điều tra, khám phá 121/158 vụ án hình sự; phát hiện và lập hồ sơ xử lý 324 vụ với 324 đối tượng vi phạm trên lĩnh vực kinh tế và môi trường; khám phá, bắt giữ, lập hồ sơ xử lý 212 vụ với 365 đối tượng phạm tội về ma túy…

Báo cáo của Ban Chỉ đạo 197 quận Hoàn Kiếm cũng cho thấy, năm qua, trên địa bàn quận đã xảy ra 47 vụ cháy, 1 vụ nổ bình ga. Thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng quận đã cứu được 12 người mắc kẹt trong các vụ cháy; chi viện chữa cháy 14 vụ cho các quận: Hai Bà Trưng, Ba Đình, Long Biên, Hoàng Mai và huyện Gia Lâm; tiếp nhận 13 yêu cầu cứu nạn, cứu hộ, cứu được 10 người và vớt 1 thi thể. Trật tự an toàn giao thông tiếp tục được duy trì, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020.

Năm 2021, Ban Chỉ đạo 197, Ban Chỉ đạo 138 quận Hoàn Kiếm sẽ tập trung thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và thực thi pháp luật. Cùng với đó, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho Quận ủy, HĐND, UBND quận tiếp tục triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách về bảo đảm an ninh trật tự.

UBND quận Hoàn Kiếm cũng sẽ triển khai kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, mua bán người, ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Hoàn Kiếm phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị