Huyện Đông Anh tăng trưởng kinh tế 7,6% trong năm 2020

Đỗ Minh| 08/01/2021 15:07

(NSHN) - Ngày 8-1, UBND huyện Đông Anh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phong trào thi đua năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021.

Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh tặng giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Năm 2020, huyện Đông Anh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10,2-10,5%. Mặc dù đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ nhưng với sự nỗ lực của toàn huyện, giá trị sản xuất các ngành kinh tế trên địa bàn ước tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức bình quân chung của toàn thành phố Hà Nội.

Trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng 8,1% (kế hoạch năm là 9,8-10,2%); thương mại - dịch vụ tăng 3,4% (kế hoạch năm là 14,8-15,0%); nông, lâm nghiệp - thủy sản tăng 2,9% (kế hoạch năm là 1,6-2,0%); khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 8,0%. 

Cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch đúng định hướng. Cụ thể, công nghiệp - xây dựng chiếm 89,6%; thương mại - dịch vụ chiếm 9,1%; nông, lâm nghiệp - thủy sản chiếm 1,3%. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2020 ước đạt hơn 63.370 tỷ đồng, tăng 4,8% so với năm trước. 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh cho biết, năm 2021, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện tiếp tục nỗ lực thực hiện một số nhiệm vụ trong tâm, vào cuộc ngay từ đầu năm xây dựng chương trình, kế hoạch nhằm thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu - chi ngân sách; chuẩn bị đầy đủ điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục thực hiện "mục tiêu kép" vừa khôi phục và duy trì phát triển kinh tế, vừa bảo đảm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. 

“Một trong những nhiệm vụ quan trọng của huyện là tiếp tục huy động có hiệu quả mọi nguồn lực nhằm thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp triển khai Bộ tiêu chí hợp nhất xây dựng Đông Anh đạt huyện nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và trở thành quận của thành phố Hà Nội”, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Linh nhấn mạnh.

Nhân dịp này, UBND huyện Đông Anh đã tặng giấy khen cho 13 tập thể, 170 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020. 

Cùng ngày, UBND huyện Đông Anh đã tổ chức lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2021 và cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Đông Anh tăng trưởng kinh tế 7,6% trong năm 2020