Tây Hồ có hơn 5.400 người được tư vấn, giới thiệu việc làm mỗi năm

Nguyệt Ánh| 28/11/2020 14:24

(NSHN) - Ngày 28-11, UBND quận Tây Hồ tổ chức Phiên giao dịch việc làm năm 2020 tại khu vực phố đi bộ Trịnh Công Sơn.

Lao động trên địa bàn quận Tây Hồ được tư vấn để tìm công việc phù hợp.

Theo Ban tổ chức, Phiên giao dịch việc làm quận Tây Hồ năm 2020 có sự tham gia của 40 doanh nghiệp, với hơn 1.200 vị trí, cơ hội việc làm. Đặc biệt, những vị trí có mức thu nhập cao từ 15 triệu đồng trở lên là hơn 230 vị trí.

Ông Phạm Xuân Tài, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, quận Tây Hồ có dân số gần 165.000 người. Số người trong độ tuổi lao động chiếm trên 50% dân số, với trên 87.000 lao động. Trong đó, lao động chưa có việc làm, có nhu cầu tìm việc là rất lớn. Xác định rõ tầm quan trọng của công tác dạy nghề, hướng nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động, những năm qua, UBND quận đã chỉ đạo các phòng, ban chức năng, UBND các phường tăng cường tuyên truyền về lao động, việc làm trên các phương tiện thông tin đại chúng... 

"Bằng nhiều giải pháp tích cực, mỗi năm đã có hơn 5.400 người lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm, tập trung ở lĩnh vực thương mại, dịch vụ", Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Phạm Xuân Tài cho biết.

Qua phiên giao dịch, UBND quận Tây Hồ mong muốn các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và người lao động bị mất việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 sẽ được các doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tây Hồ có hơn 5.400 người được tư vấn, giới thiệu việc làm mỗi năm