Thị xã Sơn Tây, huyện Ứng Hòa tổ chức đối thoại với nhân dân

Ánh Dương - Bạch Thanh| 27/11/2020 17:40

(NSHN) - Chiều 27-11, Thị ủy, HĐND, UBND thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị đối thoại giữa Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND thị xã với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân trên địa bàn.

Quang cảnh buổi đối thoại tại thị xã Sơn Tây.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Tạ Thanh Phong cho biết, 11 tháng năm 2020, tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất trên địa bàn thị xã ước đạt 9,9% (đạt 100% so với kế hoạch); thu nhập bình quân ước đạt 52 triệu đồng/người/năm; tổng thu ngân sách ước thực hiện 441,351 tỷ đồng, đạt 101,4% dự toán thành phố giao... Năm 2020, thị xã Sơn Tây được Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. Thị xã đang hoàn thiện hồ sơ trình thành phố thẩm định, xem xét, công nhận xã Kim Sơn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020...

Tại hội nghị đối thoại, đã có hơn 90 ý kiến trực tiếp và bằng văn bản của đại biểu các xã, phường về các vấn đề: Việc xử lý rác thải tại khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn; việc di dời các hộ dân khỏi khu vực ảnh hưởng môi trường của khu xử lý rác; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương; việc nâng cấp, cải tạo khu chợ Trên, phố Phạm Hồng Thái, phường Quang Trung; việc quy hoạch các vùng sản xuất rau an toàn; đầu tư nâng cấp hệ thống đường nội đồng, giao thông đô thị…

Các đồng chí: Bí thư Thị ủy Phạm Thị Thanh Mai, Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Nguyễn Huy Khánh, Chủ tịch HĐND thị xã Sơn Tây Nguyễn Quang Hán đã giải đáp thắc mắc của nhân dân và đại diện các tổ chức chính trị - xã hội.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Mai giao UBND thị xã cùng các đơn vị chức năng tập trung giải quyết những vấn đề được nêu thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của thị xã. Với những vấn đề thuộc thẩm quyền của thị xã nhưng chưa có điều kiện làm ngay thì đưa vào kế hoạch chỉ đạo trong công tác điều hành của UBND thị xã năm 2021, có lộ trình giải quyết cụ thể, trong đó ưu tiên những vấn đề dân sinh bức xúc.

Với những vấn đề không thuộc thẩm quyền của thị xã, thị xã sẽ báo cáo UBND thành phố hoặc cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 

* Cùng ngày, Huyện ủy, UBND huyện Ứng Hòa tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với đại diện hội nông dân và hợp tác xã trên địa bàn huyện.

Quang cảnh hội nghị tại huyện Ứng Hoà.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Phi Thường; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Chí Viễn; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phạm Anh Tuấn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến, xem xét nội dung báo cáo về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2020 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Hội nghị đối thoại đã tiếp thu 13 ý kiến, kiến nghị về những vấn đề nổi cộm trong đời sống dân sinh như: Tình trạng cơ sở hạ tầng, kênh mương nội đồng đã xuống cấp nhiều năm chưa được đầu tư, tu bổ; biện pháp chuyển đổi một số mô hình vật nuôi, cây trồng tại một số xã không hiệu quả; công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, cấp nước sạch nông thôn, nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp bị ô nhiễm; tiến độ giải ngân, thanh toán tiền thủy lợi phí cho các xã, thị trấn còn chậm; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại một số xã như: Sơn Công, Đông Lỗ chưa đáp ứng tiến độ và yêu cầu…

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa Nguyễn Phi Thường cảm ơn các ý kiến trao đổi, đề xuất của đại diện các hợp tác xã, Hội Nông dân trên địa bàn huyện. Đồng chí cũng trao đổi, giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền; đối với những vấn đề cần thời gian xác minh, làm rõ, đồng chí giao các cơ quan chuyên môn của UBND huyện nghiên cứu, giải quyết, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện tiếp tục đồng hành với cấp ủy, chính quyền, thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại, xây dựng huyện Ứng Hòa ngày càng giàu mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thị xã Sơn Tây, huyện Ứng Hòa tổ chức đối thoại với nhân dân