350 người được bồi dưỡng kiến thức phòng cháy, chữa cháy

Kim Nhuệ| 20/11/2020 10:45

(NSHN) - Ngày 20-11, huyện Chương Mỹ tổ chức hội nghị tuyên truyền, tập huấn về phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn cho 350 người là lãnh đạo, lực lượng dân phòng của 32 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ. 

Tại hội nghị, báo cáo viên của Công an huyện Chương Mỹ đã truyền đạt các quy định pháp luật về vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp cơ sở trong công tác xây dựng lực lượng và xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn. Bên cạnh đó, các báo cáo viên giới thiệu cấu tạo, tính năng, tác dụng, cách bảo quản và sử dụng phương tiện, bình chữa cháy xách tay; giới thiệu các phương pháp, biện pháp, kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong các tình huống hỏa hoạn liên quan xăng dầu, gas, điện...

Trung tá Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng Công an huyện Chương Mỹ cho biết, nhờ thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy nên tình hình cháy nổ trên địa bàn huyện đã giảm về số vụ và mức độ thiệt hại trong 5 năm gần đây. Trong 11 tháng năm 2020, trên địa bàn huyện xảy ra 5 vụ cháy, 10 sự cố về điện, tổng thiệt hại về cháy khoảng 1,1 tỷ đồng; giảm 4 vụ cháy và sự cố về điện so với cùng kỳ năm 2019… Tuy nhiên, mức thiệt hại về tài sản còn lớn, do vậy, việc nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn cho lãnh đạo cấp cơ sở và lực lượng dân phòng là rất cần thiết…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
350 người được bồi dưỡng kiến thức phòng cháy, chữa cháy