Gia Lâm phấn đấu trở thành quận văn minh, giàu đẹp, hiện đại

Ánh Dương| 17/11/2020 11:22

(NSHN) - Ngày 17-11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gia Lâm tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) và sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2016-2020.

Nhiều tập thể, cá nhân được Huyện ủy, UBND huyện Gia Lâm khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới. 

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gia Lâm Hoàng Anh Tú cho biết, những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện đã tích cực phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực tham gia cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", gắn với phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới" và chương trình, kế hoạch giảm nghèo của huyện.

Hưởng ứng các cuộc vận động, nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã đóng góp 6.320 ngày công, ủng hộ 80,5 tỷ đồng, hiến 8.162,8m2 đất thổ cư, đất nông nghiệp để xây dựng giao thông và các công trình phúc lợi... Trong 5 năm (2016-2020), quỹ "Vì người nghèo" toàn huyện đã thu được tiền, hiện vật tổng trị giá gần 19,6 tỷ đồng; giúp đỡ 295 hộ nghèo, cận nghèo xây, sửa nhà đại đoàn kết; hỗ trợ 60 hộ nghèo máy phay đất, bò sinh sản, xe đẩy hàng, máy may...

Các hoạt động đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở Gia Lâm từ 1,55% năm 2016 xuống 0% năm 2020. Toàn huyện chỉ còn 822 hộ cận nghèo (1,09%); chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị văn hóa trên địa bàn huyện được nâng lên. Đến nay, huyện Gia Lâm đã được công nhận là huyện nông thôn mới; 2 xã Yên Viên và Phù Đổng được công nhận xã đạt nông thôn mới nâng cao; tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao đối với 2 xã Bát Tràng, Dương Xá trong năm 2020.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Lê Anh Quân đánh giá cao những kết quả mà Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện đã đạt được trong 5 năm qua, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Đồng chí đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền tới hội viên, nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, chung sức xây dựng huyện sớm trở thành quận văn minh, hiện đại vào năm 2023.

Cũng tại buổi lễ, đã có 2 cá nhân được trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và 90 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận, xây dựng nông thôn mới... được Huyện ủy, UBND huyện Gia Lâm khen thưởng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gia Lâm phấn đấu trở thành quận văn minh, giàu đẹp, hiện đại