Huyện Sóc Sơn đề xuất xây cầu bắc qua sông Cà Lồ thay cầu phao

Kim Nhuệ| 02/11/2020 08:38

(NSHN) - UBND huyện Sóc Sơn vừa đề nghị các sở, ngành liên quan kiểm tra, sớm báo cáo đề xuất thành phố Hà Nội bố trí kinh phí đầu tư xây dựng cầu bắc qua sông Cà Lồ thuộc địa phận thôn Lương Phúc, xã Việt Long, huyện Sóc Sơn.

Cầu phao bắc qua sông Cà Lồ xuống cấp, không đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân huyện Sóc Sơn.

Cầu phao bắc qua sông Cà Lồ thuộc địa phận thôn Lương Phúc, xã Việt Long có chiều dài khoảng 110m, rộng 3m. Cầu có vai trò quan trọng, kết nối giao thông giữa huyện Sóc Sơn (thành phố Hà Nội) với các huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) và huyện Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang). Mỗi ngày, cầu đảm nhiệm vận chuyển hàng nghìn lượt người và phương tiện tham gia giao thông, trong đó phần lớn là công nhân làm việc tại các công ty, nhà máy thuộc các khu công nghiệp của các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang...

Do cầu này kết cấu yếu, xuống cấp nghiêm trọng… nên người dân ở đây rất lo lắng mỗi khi qua cầu, nhất là trong mùa mưa bão. Cán bộ và nhân dân địa phương đã nhiều lần kiến nghị các cấp đầu tư xây dựng cây cầu mới thay thế. Tuy nhiên, do ngân sách của huyện còn khó khăn nên chưa thể thực hiện, dẫn đến những bức xúc trong nhân dân.

Để góp phần bảo đảm an toàn giao thông, giải quyết kiến nghị chính đáng của nhân dân, thúc đẩy giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, UBND huyện Sóc Sơn mong muốn các sở, ngành liên quan sớm kiểm tra, báo cáo thành phố bố trí kinh phí để kiên cố hóa cây cầu nêu trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Sóc Sơn đề xuất xây cầu bắc qua sông Cà Lồ thay cầu phao