Hơn 200 nông dân Quốc Oai tham dự Diễn đàn nhịp cầu nhà nông

Bạch Thanh| 29/10/2020 17:02

(NSHN) - Nhằm tư vấn, giải đáp những vướng mắc của nông dân về kỹ thuật sản xuất, chính sách phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, ngày 29-10, Sở NN&PTNT Hà Nội phối hợp với UBND huyện Quốc Oai tổ chức Diễn đàn nhịp cầu nhà nông. Tham dự có hơn 200 nông dân, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp, chủ trang trại, gia trại... trên địa bàn huyện.

Quang cảnh diễn đàn.

Tại diễn đàn, Ban cố vấn Nhịp cầu nhà nông là những nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành thuộc lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi thú y, thủy sản đã giải đáp về các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt…

Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Phạm Quang Tuấn cho biết, Quốc Oai đã hình thành một số mô hình chăn nuôi tập trung quy mô lớn, áp dụng công nghệ hiện đại, khép kín; diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2020 đạt hơn 900ha (tăng 30% so với năm 2015), giá trị sản xuất trên 1ha canh tác đạt 221 triệu đồng (tăng 10% so với năm 2015).

Đối với vùng đất nông nghiệp trũng thấp và đất canh tác ngoài đê sông Tích, một số tổ chức, cá nhân đã thực hiện mô hình thuê lại ruộng của người dân, chuyển đổi mô hình sản xuất lúa kết hợp chăn nuôi thủy sản, mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

Ngoài ra, huyện còn có vùng trồng cây ăn quả 1.500ha, gồm: Vùng chuyên canh nhãn chín muộn tại xã Đại Thành 165ha; vùng trồng bưởi, nhãn, ổi, phật thủ tại các xã Yên Sơn, Sài Sơn, Phượng Cách, Đồng Quang với diện tích 600ha; vùng nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi gia súc, gia cầm tại các xã Cấn Hữu, Liệp Tuyết, Tuyết Nghĩa, Đông Yên với diện tích 750ha. Do đó, việc nâng cao kiến thức, khoa học kỹ thuật cho nông dân có ý nghĩa quan trọng để nâng cao giá trị, phát triển nông nghiệp bền vững.

Đồng quan điểm, tại diễn đàn, nhiều nông dân, chủ trang trại lớn trên địa bàn huyện đã trao đổi trực tiếp với Ban cố vấn Nhịp cầu nhà nông, qua đó, bổ sung kiến thức, kỹ năng về trồng, chăm sóc các loại cây ăn quả, rau; cách nhận biết và phòng, chống dịch bệnh trên đàn lợn, gà, vịt, cá; cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; cách bón phân hợp lý; cập nhật địa chỉ cung ứng cây, con giống uy tín, bảo đảm chất lượng…

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội Đoàn Đức Dân, diễn đàn góp phần kết nối giữa nông dân trong huyện với các nhà khoa học, nhà quản lý; giúp nông dân trên địa bàn thêm kiến thức, kỹ năng áp dụng trong sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 200 nông dân Quốc Oai tham dự Diễn đàn nhịp cầu nhà nông