Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp huyện Ứng Hòa: Nâng cao giá trị canh tác

Minh Bắc - Bạch Thanh| 28/10/2020 06:35

(HNM) - Triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIV Đảng bộ huyện, huyện Ứng Hòa đang quyết tâm tạo động lực phát triển mới từ việc tái cơ cấu ngành Nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị canh tác, hướng tới nền sản xuất hàng hóa. Qua đó nâng cao thu nhập và đời sống người nông dân, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới.

Mô hình nuôi trồng thủy sản áp dụng công nghệ “sông trong ao” cho hiệu quả kinh tế cao tại xã Trầm Lộng (huyện Ứng Hòa).

Phát triển nông nghiệp căn cơ, bài bản

5 năm gần đây, so với nhiều địa phương ngoại thành, Ứng Hòa đã có bước chuyển đổi mạnh mẽ, hình thành nhiều mô hình nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét.  

Theo Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa Nguyễn Phi Thường, là huyện thuần nông, diện tích đất nông nghiệp lên tới 13.417,8ha chiếm 71% diện tích đất tự nhiên và có 93,1% dân số sống ở khu vực nông thôn nên phát triển nông nghiệp với Ứng Hòa là một tất yếu. Tuy nhiên, trong bối cảnh đô thị hóa hiện nay cũng như tác động của biến đổi khí hậu và Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thì nông nghiệp cần phải có những động lực mới để phát triển một cách căn cơ, bài bản hơn. Từ đó nâng cao giá trị kinh tế nông nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Vì vậy, để đưa các nội dung về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ứng Hòa lần thứ XXIV vào cuộc sống; đồng thời thực hiện chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ về việc nâng mức tăng trưởng sản xuất nông nghiệp của thành phố lên 4,2%, Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp huyện Ứng Hòa theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hiệu quả bền vững giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó định rõ mục tiêu chuyển đổi 3.000ha đất lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản và các loại cây trồng vật nuôi khác cho giá trị kinh tế cao, phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản xuất đạt 345 triệu đồng/ha.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Phi Thường cho biết, trong triển khai thực hiện, Ứng Hòa đặc biệt chú trọng huy động nguồn lực chất xám để nâng cao giá trị nông sản, xây dựng nền nông nghiệp đô thị hiện đại, sản xuất hàng hóa theo nhu cầu thị trường.

Đồng quan điểm lấy phát triển nông nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao làm đột phá thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo cho rằng, trước hết, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Ứng Hòa cần có quyết tâm chính trị cao cùng tư duy thị trường và chuỗi giá trị. Từ đó tập trung tổ chức cơ cấu lại nông nghiệp; tạo điều kiện phát triển các trang trại lớn có tính chuyên môn hóa cao và có thể tính toán tới việc thành lập hợp tác xã quy mô toàn huyện để tạo động lực phát triển mới.

Các giải pháp tạo bước đột phá mới

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ứng Hòa Nguyễn Chí Viễn cho biết, hiện tại, huyện tập trung nguồn lực thực hiện Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp huyện Ứng Hòa theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hiệu quả bền vững giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”. Theo đó, các tiểu đề án, kế hoạch cụ thể để đạt mục tiêu đưa giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân tính trên một héc ta canh tác đạt từ 220 triệu đồng năm 2020 lên 345 triệu đồng vào năm 2025 đang được xây dựng.

Cùng với việc phát triển 770ha rau an toàn công nghệ cao và cây ăn quả đặc sản tại các xã ven sông Đáy; các khu chăn nuôi tập trung quy mô 40ha theo hướng sản xuất công nghiệp hàng hóa tại các xã: Vạn Thái, Sơn Công, Viên Nội…, Ứng Hòa sẽ tận dụng lợi thế đồng trũng, phát triển vùng nuôi thủy sản thâm canh quy mô 3.975ha tập trung tại các xã: Trung Tú, Đồng Tân, Trầm Lộng...

Về vấn đề này, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Thị Lan cho rằng, trong triển khai các tiểu đề án, Ứng Hòa cần định rõ những khu vực thích hợp với từng loại cây trồng, vật nuôi khác nhau với quy mô khác nhau và chú trọng yếu tố thị trường để gia tăng hiệu quả kinh tế.

Từ thực tế phát triển sản xuất của địa phương, Chủ tịch UBND xã Trầm Lộng Đinh Quang Lĩnh cho biết, nhờ tích cực chuyển đổi, đến nay xã đã có 429ha nuôi trồng thủy sản với nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao, cho thu nhập gấp 4-5 lần so với cấy lúa. Thời gian tới, Trầm Lộng tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng như: Giao thông nội đồng, kênh mương dẫn nước sạch, tiếp tục mở rộng mô hình “sông trong ao”, đẩy mạnh việc nuôi giống vịt cỏ Vân Đình… từ đó tạo vùng sản xuất hàng hóa lớn và phát triển thế mạnh riêng có của địa phương.

Với tầm nhìn và quyết tâm mới, Ứng Hòa đang từng bước hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Ứng Hòa trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhằm nâng cao giá trị canh tác và thu nhập cho người dân, phấn đấu sớm được công nhận huyện nông thôn mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp huyện Ứng Hòa: Nâng cao giá trị canh tác