400 vận động viên tham dự Hội thao Nông dân thành phố Hà Nội năm 2020

Đỗ Minh| 09/10/2020 16:28

(HNMO) - Ngày 9-10, tại Trung tâm Thể dục thể thao huyện Đan Phượng, Hội Nông dân thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao tổ chức Hội thao Nông dân thành phố Hà Nội năm 2020.

Lãnh đạo Hội Nông dân thành phố trao Cờ cho các đơn vị tại hội thao.

Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2020), kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020) và chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội thao Nông dân thành phố là một trong những hoạt động thiết thực tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Hội thao Nông dân là hoạt động thường niên nhằm duy trì và phát triển phong trào thể dục, thể thao trong cán bộ, hội viên nông dân, phát huy vai trò của nông dân trong lĩnh vực thể dục - thể thao, tạo phong trào thể thao quần chúng với tinh thần tự giác, nâng cao sức khỏe, trí tuệ để phục vụ học tập, lao động sản xuất, góp phần xây dựng thành công sự nghiệp thể dục thể thao Thủ đô.

Tham dự hội thao có gần 400 vận động viên là cán bộ chuyên trách từ thành phố đến cơ sở được tuyển chọn từ 18 cơ sở Hội và cơ quan Hội Nông dân thành phố. Các vận động viên tranh tài ở 4 môn thi đấu là: Kéo co, cầu lông, nhảy bao bố và cờ tướng.

Sau một ngày thi đấu hào hứng, sôi nổi, Ban tổ chức đã trao 6 bộ huy chương cho bộ môn cầu lông, 2 bộ huy chương cho bộ môn cờ tướng, 1 bộ huy chương cho bộ môn nhảy bao bố và 1 bộ huy chương cho môn kéo co.

Giải Nhất toàn đoàn được trao cho Hội Nông dân huyện Hoài Đức, giải Nhì cho Hội Nông dân huyện Ứng Hòa và giải Ba cho Hội Nông dân huyện Đan Phượng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
400 vận động viên tham dự Hội thao Nông dân thành phố Hà Nội năm 2020