Quận Ba Đình ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá du lịch

Tiến Thành| 08/10/2020 11:25

(NSHN) - Sáng 8-10, tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long, quận Ba Đình tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Đức vua Lý Thái Tổ và khánh thành bảng quét mã QR ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, quảng bá phát triển du lịch quận Ba Đình. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Lãnh đạo quận Ba Đình sử dụng ứng dụng quét mã QR.

Tại điện Kính Thiên (Khu di sản Hoàng thành Thăng Long), đoàn đại biểu Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận Ba Đình đã thành kính dâng hương tưởng nhớ Đức vua Lý Thái Tổ. 

Sau lễ dâng hương, quận Ba Đình đã khánh thành bảng quét mã QR ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, quảng bá phát triển du lịch. Đây là kết quả của đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, quảng bá du lịch quận Ba Đình” nhằm số hóa thông tin của 30 di tích lịch sử đã được xếp hạng trên địa bàn quận.

Quận Ba Đình cắt băng khánh thành bảng quét mã QR.

Đề án được chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 (từ ngày 20-8-2020 đến 30-9-2020) chuẩn bị, thu thập thông tin, biên soạn hình ảnh, số hóa nội dung, cấp mã QR cho 10 di tích. Giai đoạn 2 (từ ngày 1-10 đến 20-10-2020) tổ chức lắp đặt thử nghiệm các điểm quét mã QR tại 5 di tích (Khu di sản Hoàng thành Thăng Long, đền Voi Phục, đền Quán Thánh, Cột cờ Hà Nội, chùa Một Cột). Giai đoạn 3 (từ ngày 20-10-2020 đến 31-12-2020) tiếp tục hoàn thiện thông tin và lắp đặt các điểm quét mã QR tại 25 điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh khác trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Ba Đình ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá du lịch