Quốc Oai vẫn còn vướng mắc trong giao đất dịch vụ

Ánh Dương| 14/09/2020 07:51

(HNM) - Tính đến nay, huyện Quốc Oai đã giao đất dịch vụ tại thực địa cho 2.883 hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích 98,481ha. Tuy nhiên, toàn huyện vẫn còn 67 trường hợp chưa được giao đất dịch vụ và 1 dự án đất dịch vụ chưa triển khai do một số vướng mắc cần tháo gỡ, liên quan đến cơ chế chính sách, công tác giải phóng mặt bằng…

Khu đất dịch vụ của thị trấn Quốc Oai (huyện Quốc Oai) vẫn còn một số lô đất chưa được giải phóng mặt bằng. Ảnh: Trung Nguyên

Đất dịch vụ được hưởng quá nhỏ, không đủ diện tích tối thiểu của một thửa theo quy hoạch phân lô... là nguyên nhân khiến một số hộ dân ở các xã: Nghĩa Hương và Yên Sơn chưa được giao. Đơn cử, xã Yên Sơn có 121 hộ được hưởng đất dịch vụ với tổng diện tích 7.942,1m2. Đến nay, xã có 120/121 hộ đã nhận đất. Còn 1 hộ là gia đình ông Nguyễn Hữu Thuần chưa được nhận, do diện tích đất dịch vụ gia đình chỉ được 26,5m2, không đủ diện tích tối thiểu của một thửa đất dịch vụ. Ông Thuần cho biết, gia đình đã đề nghị các cấp có thẩm quyền cho phép mua thêm để đủ diện tích một thửa đất dịch vụ phân lô theo quy định, gia đình ông đang chờ được chấp thuận, giải quyết...

Bên cạnh đó, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng cũng khiến hàng chục hộ thuộc các xã: Sài Sơn, Ngọc Liệp và thị trấn Quốc Oai chưa được giao đất dịch vụ. Cụ thể, thị trấn Quốc Oai đã tổ chức bốc thăm, giao đất tại thực địa cho 390/414 trường hợp; số còn lại do vướng mắc liên quan đến hạ tầng khu đất dịch vụ chưa hoàn thiện và một số lô đất nằm trong khu vực chưa thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND thị trấn Quốc Oai Nguyễn Đức Phương cho biết, trên địa bàn còn 7 trường hợp chưa di chuyển phần mộ để bàn giao mặt bằng cho dự án đất dịch vụ; 21 hộ chưa kê khai, lập phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng... dẫn đến hơn 20 hộ được hưởng đất dịch vụ đã bốc thăm nhưng chưa được giao đất tại thực địa. Đối với những trường hợp này, Đảng ủy, UBND thị trấn đã phối hợp với Tổ công tác dự án của huyện vận động nhiều lần, song các gia đình còn e ngại vấn đề tâm linh nên chưa di chuyển phần mộ để bàn giao mặt bằng. Theo ông Nguyễn Đức Phương, thời gian tới, thị trấn tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ bàn giao mặt bằng; đồng thời, thống kê những thửa đất đã giải phóng mặt bằng nằm xen các lô đất dịch vụ (diện tích khoảng 60-80m2), chưa có kế hoạch sử dụng... trên cơ sở đó đề xuất với huyện phương án điều chỉnh quy hoạch, giao đất cho các hộ đã bốc thăm nhưng chưa nhận đất.

Theo thống kê của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quốc Oai, hiện toàn huyện có 9 dự án đất dịch vụ, nhưng mới thực hiện giao đất dịch vụ cho 2.883 hộ gia đình, cá nhân thuộc 8 dự án; còn 1 dự án chưa thực hiện. Về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Phạm Quang Tuấn cho biết, huyện còn dự án đất dịch vụ tại xã Đồng Quang đang trong quá trình thanh tra, rà soát nên chưa rõ số trường hợp được hưởng đất dịch vụ tại địa phương này. Riêng 67 trường hợp chưa được nhận đất dịch vụ, các địa phương và đơn vị chức năng huyện đang tập trung hoàn thiện hồ sơ để giao đất dịch vụ theo quy định.

“Tuy nhiên, một số trường hợp vướng mắc, liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, cơ chế, chính sách... huyện đang đề nghị thành phố, các sở, ngành chức năng xem xét, có giải pháp và cơ chế đặc thù, giúp huyện sớm hoàn thành công tác giao đất dịch vụ đến hộ. Qua đó, góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn; đồng thời, giúp người dân an cư, yên tâm tập trung phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống...”, ông Phạm Quang Tuấn thông tin thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quốc Oai vẫn còn vướng mắc trong giao đất dịch vụ