Hà Nội: Trợ giúp kịp thời cho 167.000 địa chỉ nhân đạo

Hà Hiền| 10/09/2020 13:24

(HNMO) - Ngày 10-9, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tổng kết phong trào thi đua và biểu dương các điển hình tiên tiến trong hoạt động nhân đạo giai đoạn 2015-2020.

Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tích cực vận động các nguồn lực để trợ giúp kịp thời cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Thông qua các phong trào thi đua, các hoạt động nhân đạo được triển khai sôi nổi, rộng khắp cùng sự tham gia tích cực của đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, công tác chữ thập đỏ trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2015-2020 đạt nhiều kết quả khả quan. Toàn thành phố trợ giúp kịp thời cho 167.000 địa chỉ nhân đạo; trao tặng hơn 791.000 suất quà tết, hơn 1.000 con bò sinh sản đến các cá nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp hội cũng hỗ trợ xây dựng, sửa chữa gần 3.000 nhà chữ thập đỏ, lớp học bán trú...

Đặc biệt, từ khi xảy ra dịch Covid-19, mạng lưới Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tích cực huy động các nguồn lực góp phần phòng, chống dịch; vận động ủng hộ những trường hợp gặp khó khăn do ảnh hưởng sâu bởi dịch Covid-19. Cuối tháng 8 vừa qua, Đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã trao tặng tiền, hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ nhân dân Đà Nẵng phòng, chống dịch với tổng trị giá gần 700 triệu đồng.

Ngoài ra, đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ đã tham gia hiến máu và vận động người dân hiến máu tình nguyện được hơn 1,1 triệu đơn vị máu giai đoạn 2015-2020, đạt mục tiêu có ít nhất 2,6% dân số Thủ đô tham gia hiến máu. Các đơn vị đã khám, cấp thuốc, tặng bữa ăn miễn phí cho gần 2 triệu lượt người. Tổng trị giá công tác chữ thập đỏ giai đoạn 2015-2020 lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Ghi nhận, biểu dương những tấm gương điển hình người tốt, việc tốt, dịp này, các cơ quan chức năng đã khen thưởng 32 tập thể và 48 cá nhân tiêu biểu trong công tác nhân đạo giai đoạn 2015-2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Trợ giúp kịp thời cho 167.000 địa chỉ nhân đạo