Quận Tây Hồ tổ chức phiên giải trình về quản lý trật tự đô thị

Nguyệt Ánh| 09/09/2020 16:52

(NSHN) - Chiều 9-9, HĐND quận Tây Hồ tổ chức phiên giải trình việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 197 quận và các phường thuộc quận.

Quang cảnh phiên giải trình.

Theo Ban Chỉ đạo 197 quận Tây Hồ, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, xử lý đối với các điểm trông giữ phương tiện giao thông không phép trên đất nông nghiệp, đất dự án trên địa bàn quận vẫn chưa triệt để; cơ sở hạ tầng tại một số tuyến đường, tuyến phố thiếu đồng bộ; vi phạm về trật tự đô thị vẫn còn tồn tại, nhất là các tuyến phố xung quanh hồ Tây...

Tại phiên giải trình, các đại biểu nêu ý kiến về công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt là công tác quản lý tạm trú người lao động, người nước ngoài trong các khu nhà trọ, khu chung cư; công tác bảo đảm trật tự giao thông, nhiều điểm trông giữ xe sai phép, không phép; tình hình xử lý rác thải, vệ sinh môi trường, nhất là việc đổ trộm phế thải vật liệu xây dựng còn nhiều bất cập… Ngoài ra, các đại biểu còn nêu câu hỏi về việc xử lý chợ dân sinh tồn tại gây mất trật tự đô thị, an toàn giao thông; tình trạng quảng cáo rao vặt sai quy định…

Ý kiến của các đại biểu đã được lãnh đạo quận tiếp thu, giải đáp cụ thể, đồng thời giao Ban Chỉ đạo 197 các phường của quận tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giải quyết tại các khu vực giáp ranh; đẩy mạnh hoạt động của tổ kiểm tra, xử lý vi phạm; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm hè phố làm nơi kinh doanh, dừng đỗ phương tiện, bãi xe tự phát.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Tây Hồ tổ chức phiên giải trình về quản lý trật tự đô thị