Huyện Hoài Đức: Khánh thành Trường THCS Nguyễn Văn Huyên

Nguyễn Mai| 04/09/2020 12:55

(NSHN) - Sáng 4-9, huyện Hoài Đức đã tổ chức Lễ cắt băng khánh thành Trường THCS Nguyễn Văn Huyên. Đây là công trình thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trường THCS Nguyễn Văn Huyên.

Trường THCS Nguyễn Văn Huyên (nằm trên địa bàn xã Sơn Đồng) tiền thân là Trường THCS chuyên Hoài Đức. Ngôi trường vinh dự được mang tên nhà khoa học, cố Bộ trưởng Bộ Giáo dục, GS.TS Nguyễn Văn Huyên, một người con ưu tú của xã Kim Chung (huyện Hoài Đức). Đây là một ngôi trường có bề dày thành tích, đặc biệt là truyền thống thi đua dạy tốt - học tốt.

Trường THCS Nguyễn Văn Huyên trước đây diện tích hạn chế, cơ sở vật chất còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với phương châm đầu tư cho giáo dục là quốc sách hàng đầu, huyện Hoài Đức đã quan tâm đầu tư cho nhà trường một khu đất mới, thuận lợi về giao thông. Đặc biệt, ngôi trường được thành phố Hà Nội quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí để xây dựng với hệ thống công trình đồng bộ, hiện đại, đáp ứng tốt công tác dạy và học, đạt tiêu chí trường chuẩn quốc gia mức độ 2. 

Ngôi trường mới có 30 lớp, phục vụ cho 1.000 học sinh trên diện tích đất rộng hơn 17.000m², gồm 3 khối nhà lớp học 3 tầng; 1 khối nhà hiệu bộ kết hợp phòng nghỉ của học sinh 3 tầng; 1 khối nhà học bộ môn 3 tầng; 1 khối nhà đa năng 1 tầng; nhà bếp, phòng ăn, cổng, tường rào, nhà bảo vệ, nhà xe, sân, vườn... Tổng mức đầu tư công trình là 118,2 tỷ đồng.

Hiện nay, huyện Hoài Đức đang tập trung xây dựng Trường THCS Nguyễn Văn Huyên thành trường chất lượng cao đầu tiên của huyện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Hoài Đức: Khánh thành Trường THCS Nguyễn Văn Huyên