Phụng dưỡng suốt đời 5 gia đình người có công với cách mạng ở quận Hoàng Mai

Hiền Thu| 27/07/2020 16:47

(NSHN) - Chiều 27-7, nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hoàng Mai phối hợp với Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức hội nghị trao tặng quà tình nghĩa cho 5 gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Đại diện 5 gia đình người có công nhận quà tình nghĩa.

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội đã trao 5 suất quà tình nghĩa cho gia đình người có công với cách mạng, gồm: Bà Nguyễn Thị Hễ, là vợ liệt sĩ (ở phường Yên Sở, quận Hoàng Mai); ông Đặng Ngọc Thanh, là người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (ở phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai); ông Nguyễn Công Thành, là thương binh ¾ (ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai); ông Mai Xuân Thảo, là người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai); bà Lê Thị Thanh Nhuần, là mẹ liệt sĩ (ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai). Từ ngày 27-7-2020, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội sẽ hỗ trợ và phụng dưỡng suốt đời cho 5 gia đình chính sách nói trên với mức hỗ trợ là 2 triệu đồng/gia đình/tháng.

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Trần Quý Thái cho biết, thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, quận Hoàng Mai luôn được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhiều nhà hảo tâm trên địa bàn, trong đó Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tham gia rất tích cực với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phụng dưỡng suốt đời 5 gia đình người có công với cách mạng ở quận Hoàng Mai