6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp huyện Thanh Oai đạt hơn 4.506 tỷ đồng

Đào Huyền| 06/07/2020 07:55

(HNM) - UBND huyện Thanh Oai cho hay, 6 tháng đầu năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp của huyện đạt hơn 4.506 tỷ đồng, đạt 45% kế hoạch, tăng 4,4% so cùng kỳ năm trước.

Cũng theo UBND huyện Thanh Oai, thời gian qua, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện vẫn cơ bản ổn định. Kết quả này chủ yếu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh tích cực của nhiều doanh nghiệp tại cụm công nghiệp Thanh Oai (xã Bích Hòa), cụm công nghiệp tại các xã: Thanh Thùy, Bình Minh...

Đặc biệt, còn có sự đóng góp đáng kể từ nhiều hộ sản xuất ở các làng nghề truyền thống: Giò chả Ước Lễ ở xã Tân Ước, làng nghề làm lồng chim ở xã Dân Hòa, làng nghề nón Chuông ở xã Phương Trung, nghề chẻ tăm hương ở xã Hồng Dương, làng nghề điêu khắc - kim khí ở xã Thanh Thùy...  Hiện hầu hết làng nghề trên địa bàn huyện Thanh Oai đều duy trì và có hướng phát triển tốt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp huyện Thanh Oai đạt hơn 4.506 tỷ đồng