Xây dựng lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội chính quy, hiện đại

Đinh Nga| 03/07/2020 14:50

(NSHN) - Ngày 3-7, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 63 năm Ngày Truyền thống lực lượng Quản lý thị trường (3/7/1957- 3/7/2020).

Quang cảnh lễ kỷ niệm.

Trong 63 năm hình thành và phát triển, lực lượng quản lý thị trường đã góp phần quan trọng vào việc ổn định thị trường, phát triển kinh tế - xã hội; xử lý hoạt động kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, chống gian lận thương mại…, bảo vệ các nhà sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng và lợi ích chung của toàn xã hội.

Trong tháng 6-2020, các lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố đã kiểm tra 5.479 trường hợp; xử lý 4.859 vụ buôn bán hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại; khởi tố 9 vụ, với 8 đối tượng. Tổng số tiền phạt hành chính, truy thu thuế và tiền bán hàng tịch thu là hơn 298 tỷ đồng.

Riêng Cục Quản lý thị trường thành phố đã kiểm tra 685 vụ; xử lý 479 vụ, phạt hành chính 4,087 tỷ đồng. Trị giá hàng tịch thu, hàng buộc tiêu hủy, chuyển đổi mục đích sử dụng là 5,71 tỷ đồng.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội Trần Việt Hùng cho biết, Hà Nội là trung tâm kinh tế, hoạt động thương mại và dịch vụ sôi động. Tình hình buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và gian lận thương mại dự báo vẫn còn diễn biến phức tạp với nhiều hình thức thủ đoạn tinh vi, khiến việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý sẽ khó khăn, phức tạp hơn. Điều đó đòi hỏi lực lượng quản lý thị trường phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, hiểu biết sâu rộng luật pháp trong nước và quốc tế, nhất là vấn đề hội nhập, sở hữu trí tuệ; tập trung xây dựng lực lượng quản lý thị trường chính quy, hiện đại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội chính quy, hiện đại