Quận Thanh Xuân: Giá trị sản xuất 6 tháng ước đạt 36.353,2 tỷ đồng

Tuấn Việt| 03/07/2020 11:35

(HNMO) - Ngày 3-7, UBND quận Thanh Xuân họp báo thông tin định kỳ về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Theo Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng với phương châm chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương, hiệu quả ngay từ đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn quận tiếp tục chuyển biển tích cực, đạt kết quả khá toàn diện. 

Trong đó, giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 36.353,2 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2019; thu ngân sách ước đạt 1.925 tỷ đồng, bằng 42,66% dự toán HĐND quận giao. Đáng chú ý, công tác giải phóng mặt bằng được chỉ đạo quyết liệt, quận đã hoàn thành dự án xây dựng Trường THPT Khương Đình và dự án cải tạo, mở rộng theo quy hoạch tuyến phố Vũ Trọng Phụng…

6 tháng cuối năm 2020, quận Thanh Xuân tập trung thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn, trong đó chú trọng công tác thu hồi nợ thuế để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách.

Bên cạnh đó, quận cũng tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án gắn biển chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025... Đặc biệt, quận sẽ tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng theo kế hoạch, trong đó tập trung thực hiện các dự án: Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng và nhà ở tại số 69 Vũ Trọng Phụng; cải tạo mở rộng đường Nguyễn Tuân theo quy hoạch; hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch tuyến phố Lê Văn Thiêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Thanh Xuân: Giá trị sản xuất 6 tháng ước đạt 36.353,2 tỷ đồng