Quốc Oai gỡ khó trong cấp ''sổ đỏ''

Ánh Dương| 29/06/2020 08:19

(HNM) - Huyện Quốc Oai hiện có gần 5.700 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang có vướng mắc liên quan đến nguồn gốc, thủ tục, nghĩa vụ tài chính… Gỡ những nút thắt trong lĩnh vực này, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức đối thoại để tìm giải pháp xử lý, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân.

Đại diện cơ quan chức năng huyện Quốc Oai tổ chức đối thoại tháo gỡ khó khăn trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Ảnh: Nguyễn Hòa

Tại xã Phượng Cách, từ năm 2016 đến nay vẫn còn 72 hồ sơ chưa được cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) liên quan đến nghĩa vụ tài chính, thủ tục, hạn mức diện tích đất ở... Ông Nguyễn Danh Vấn ở thôn 2, xã Phượng Cách cho biết, do những vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm nên gia đình ông và nhiều hộ khác không thể thực hiện việc cho tặng, chuyển nhượng hay thế chấp thửa đất để vay vốn phát triển kinh tế...

Trên địa bàn xã Đại Thành hiện cũng có hơn 300 trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận do không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất ở của gia đình hoặc trong hồ sơ địa chính không có số liệu chứng minh tên người sử dụng đất, nhưng thực tế, các hộ đã có nhiều thế hệ sinh sống trên thửa đất đó…

Còn tại địa bàn xã Nghĩa Hương có 38 hộ dân được cấp đất giãn dân, đã thực hiện nghĩa vụ tài chính và xây nhà để ở từ năm 2006, nhưng đến nay chưa được cấp sổ đỏ. Nguyên nhân là chính quyền địa phương thời điểm đó đã thu tiền của các hộ dân nhưng chưa nộp ngân sách nhà nước…

Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Phạm Quang Tuấn cho biết, để tháo gỡ vướng mắc liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, huyện đã tổ chức tiếp công dân theo chuyên đề về cấp giấy chứng nhận vào sáng thứ bảy hằng tuần, bắt đầu từ ngày 30-5-2020. Từ đầu tháng 6-2020 đến nay, toàn huyện tổ chức được 4 đợt đối thoại với công dân, trong đó có hội nghị đối thoại trực tuyến với 21 xã, thị trấn do UBND huyện tổ chức ngày 13-6. Qua đó, đã có hơn 1.000 đại diện hộ gia đình, cá nhân tham gia các buổi đối thoại với khoảng 100 lượt ý kiến phản ánh.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Phạm Quang Tuấn, trên cơ sở đối thoại đã tìm ra giải pháp tháo gỡ khó khăn như: Đối với những hồ sơ thiếu thủ tục, giấy tờ..., người dân cần phối hợp tích cực với xã và cơ quan chức năng để hoàn thiện; những trường hợp không có giấy tờ sử dụng đất, cấp mới giấy chứng nhận sẽ phải tính hạn mức, nộp tiền sử dụng đất…

Theo Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quốc Oai Ngô Mạnh Hùng, trong số gần 5.700 hồ sơ đang vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn hoàn thiện 2.698 hồ sơ, chuyển về Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện trước ngày 1-10-2020 để hoàn tất thủ tục cho các hộ gia đình, cá nhân. Còn với 2.999 hồ sơ còn lại, qua thẩm định cho thấy, gần 50% số hồ sơ đủ điều kiện công nhận và cấp giấy chứng nhận lần đầu; số hồ sơ còn lại đang tiếp tục được xem xét, giải quyết. Dự tính cuối năm 2020, toàn huyện sẽ cấp được hơn 2.600 giấy chứng nhận.

Về những trường hợp: Đất không có nguồn gốc, không có hồ sơ địa chính để chứng minh, nhưng thực tế người dân ở lâu năm; đất giãn dân đã có quyết định, người dân đã thực hiện nghĩa vụ tài chính, nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận cùng một số trường hợp khác, UBND huyện thành lập các đoàn công tác, giao các phòng chức năng như Tài nguyên và Môi trường, Tài chính..., phối hợp kiểm tra, làm rõ; đồng thời, đề xuất hướng giải quyết dứt điểm để góp phần ổn định cuộc sống cho người dân trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quốc Oai gỡ khó trong cấp ''sổ đỏ''