Quận Thanh Xuân: Thu ngân sách đạt khá trong bối cảnh ảnh hưởng dịch Covid-19

Tuấn Việt| 24/06/2020 15:01

(NSHN) - Ngày 24-6, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Thanh Xuân đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Quang cảnh hội nghị.

Sáu tháng đầu năm 2020, quận Thanh Xuân triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19. Với phương châm chỉ đạo “quyết liệt, khẩn trương, chắc chắn và hiệu quả”, kinh tế trên địa bàn tiếp tục tăng trưởng; trong đó thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1.675 tỷ đồng (bằng 66,68% so với cùng kỳ năm 2019); các công trình dự án được đẩy nhanh tiến độ; công tác quản lý đô thị được chú trọng; công tác duy trì vệ sinh môi trường bước đầu đạt kết quả.

Đặc biệt, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ. Quận Thanh Xuân cũng được UBND thành phố tặng Bằng khen về việc chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 kịp thời, đúng đối tượng...

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng được chú trọng. Tính đến ngày 16-6, 53/53 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đã hoàn thành việc tổ chức đại hội; Đảng bộ đã xây dựng, hoàn thành dự thảo lần thứ 7 Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ quận, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáu tháng cuối năm, Đảng bộ quận Thanh Xuân sẽ tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025 (dự kiến từ ngày 30-7 đến 1-8). Đảng bộ quận cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết các khó khăn vướng mắc của cơ sở, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Thanh Xuân: Thu ngân sách đạt khá trong bối cảnh ảnh hưởng dịch Covid-19