Tam Đồng tập trung hoàn thành xã nông thôn mới

Hoàng Văn| 19/06/2020 07:24

(HNM) - Những năm gần đây, tình hình kinh tế - xã hội ở xã Tam Đồng (huyện Mê Linh) đã có sự khởi sắc rõ rệt. Hiện xã đang tập trung hoàn thành tiêu chí về trường học và giao thông để được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2020. Bà Nguyễn Thị Duyên ở thôn Văn Lôi (xã Tam Đồng) cho biết: "Hiện nay, nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã đã được nâng cấp, kiên cố hóa sạch, đẹp; trường học, nhà văn hóa thôn được xây dựng khang trang... đáp ứng nhu cầu nâng cao dân trí, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân".

Theo Bí thư Đảng ủy xã Tam Đồng Nguyễn Thị Ngọc Hà, xác định xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tập thể, cá nhân liên quan; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới... Bên cạnh đó, Đảng ủy xã thực hiện phương châm: Củng cố vững chắc các tiêu chí đã đạt, tập trung hoàn thành các tiêu chí dễ trước, các tiêu chí khó làm sau.

Cụ thể hóa Chương trình xây dựng nông thôn mới, xã đã huy động được hơn 1.000 ngày công cùng hàng tỷ đồng từ nhân dân, doanh nghiệp trong đầu tư xây dựng nông thôn mới. Kết hợp nguồn lực hỗ trợ của thành phố và huyện, Tam Đồng đã kiên cố hóa được hơn 11km đường ngõ, xóm; mở rộng 5 tuyến đường trục chính tại các thôn: Cư An, Văn Lôi, Nam Cường; xây dựng trường tiểu học, trung học cơ sở; cải tạo, nâng cấp lưới điện hạ thế...

Cùng với xây dựng cơ sở hạ tầng, Tam Đồng tập trung phát triển kinh tế. Xã quy hoạch các vùng sản xuất chuyên canh, đưa khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất giúp tăng năng suất cây trồng, vật nuôi. Đến nay, 5 vùng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn của xã phát triển ổn định với 30ha chuyên canh cây ăn quả; 30ha hoa; 30ha lúa chất lượng cao; 50ha nuôi trồng thủy sản; 50ha trang trại chăn nuôi… tạo giá trị kinh tế cao, bình quân đạt 350-500 triệu đồng/ha/năm. Năm 2019, thu nhập bình quân của xã Tam Đồng đạt 45 triệu đồng/người, không còn hộ nghèo.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới xã Tam Đồng, đến nay, xã hoàn thành 17/19 tiêu chí nông thôn mới. Còn 2 tiêu chí: Cơ sở vật chất trường học và giao thông đang được xã thực hiện, dự kiến hoàn thành vào tháng 7-2020.

Ghi nhận nỗ lực của cán bộ và nhân dân xã Tam Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Bùi Xuân Quang cho biết: "Huyện đang hỗ trợ xã hoàn thiện hồ sơ, rà soát các tiêu chí trước khi trình Ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020” xem xét, công nhận Tam Đồng đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm nay. Để đạt được mục tiêu này, Tam Đồng cần tiếp tục vận động xã hội hóa, tạo nguồn lực hoàn thiện phần việc còn lại; đồng thời, nâng cao các tiêu chí đã đạt để hướng tới những thành quả cao hơn...".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tam Đồng tập trung hoàn thành xã nông thôn mới