Hoàn Kiếm: Tập trung xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng

Dạ Khánh| 26/05/2020 17:35

(NSHN) - Ngày 26-5, sau khoảng thời gian tạm dừng do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, UBND quận Hoàn Kiếm đã "tái khởi động" công tác xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng.

Theo đó, trong ngày 26-5, UBND các phường Hàng Buồm, Hàng Bạc, Hàng Bồ đã đồng loạt thực hiện xử lý "cắt ngọn" 4 công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 45-47 phố Hàng Đồng, số 2-4 ngõ Trung Yên, số 58-60 phố Đào Duy Từ, số 23-25 phố Nguyễn Siêu.

Ông Vũ Tuấn Trung, Đội trưởng Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận cho biết, thực hiện chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận về việc tập trung xử lý các vi phạm trật tự xây dựng, nhất là các công trình vi phạm còn tồn đọng trong các năm: 2015-2016, 2017-2018, hiện công tác xử lý cưỡng chế tháo dỡ đang được Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị, UBND các phường tập trung triển khai.

Trong đó, tại công trình số 45-47 phố Hàng Đồng (phường Hàng Bồ), chủ đầu tư đã tháo dỡ được 74,6m2 mái phía ngoài mặt phố; đang tiếp tục tháo dỡ khung sắt mái tôn phần tum. Tại công trình số 2-4 ngõ Trung Yên (phường Hàng Bạc), đến nay chủ đầu tư đã tháo được 8 cột sắt chữ I trên mái tầng 9 và 12m2 mái bê tông cốt thép tầng 9 và khung lưới sắt, bạt che dài 38m, cao 6m.

Tại công trình số 58-60 phố Đào Duy Từ (phường Hàng Buồm), chủ đầu tư đã tự tháo dỡ tầng tum, tầng 8 và mái tầng 7; hiện đang thu dọn phế thải, lắp dựng giàn giáo, che chắn để tiếp tục tháo dỡ công trình.

Tại công trình số 23-25 phố Nguyễn Siêu (phường Hàng Buồm), chủ đầu tư đã dỡ được 30m2 mái kính phía ngoài mặt phố, tháo dỡ toàn bộ khung sắt chữ I có diện tích 30m2, vách nhôm kính xung quanh có diện tích 34m2 và lớp gạch chống nóng diện tích 30m2 và 11,8m2 mái tầng 8...

Ông Nguyễn Hoàng Đức, Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Buồm cho biết: Theo yêu cầu của UBND quận Hoàn Kiếm, UBND các phường đẩy nhanh tiến độ phá dỡ hạng mục vi phạm các công trình và có báo cáo bằng văn bản trong tháng 6-2020 để UBND quận tổng hợp báo cáo UBND thành phố trong tháng 7-2020.

Bên cạnh việc tập trung xử lý các công trình vi phạm tồn đọng, quận Hoàn Kiếm cũng tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm trật tự xây dựng ngay từ ban đầu.

Theo đó, ngày 26-5, UBND phường Phan Chu Trinh cũng tiến hành xử lý "cắt ngọn" đối với công trình số 9B phố Hàm Long. Trong quá trình thi công, chủ đầu tư đã xây dựng sai với nội dung giấy phép: Mở rộng thêm tầng tum. Ngày 13-5-2020, UBND quận Hoàn Kiếm đã ban hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với công trình vi phạm. Hiện chủ đầu tư đang tự giác tháo dỡ tường gạch quây khu vực tum thang.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoàn Kiếm: Tập trung xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng