Chú trọng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

Hà Phong| 14/05/2020 06:49

(HNM) - Xác định tăng cường quốc phòng, an ninh sẽ góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, quận Cầu Giấy đã chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ này và trở thành một trong những điểm sáng của Hà Nội…

Thời gian qua, quận Cầu Giấy đã thực hiện tốt phong trào “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cơ sở”, góp phần bảo đảm an ninh trên địa bàn.

Theo Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh, việc thực hiện Chương trình số 10-CTr/QU về "Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, cải cách tư pháp" của Quận ủy Cầu Giấy khóa V, giai đoạn 2015-2020 đến nay đã hoàn thành nhiều mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, góp phần quan trọng trong việc tạo sự ổn định để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nổi bật nhất là Quận ủy Cầu Giấy đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về công tác quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nhất là phòng, chống âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tuyên truyền phản bác các luận điệu xuyên tạc, phản động trên các trang mạng xã hội; vận động nhân dân không tụ tập đông người trái pháp luật...

Trong đó, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai tới 100% cán bộ, đảng viên thuộc các chi bộ cơ sở trên địa bàn Nghị quyết số 35-NQ/TƯ ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".

Công tác xây dựng lực lượng vũ trang quận được thực hiện toàn diện, bảo đảm chất lượng, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Hằng năm 100% đơn vị dân quân tự vệ tổ chức huấn luyện và hội thao đạt yêu cầu.

Đối với công tác phòng, chống tội phạm, theo đại diện Công an quận Cầu Giấy, những năm gần đây, cùng với sự phát triển nhanh về kinh tế - xã hội, tình hình tội phạm trên địa bàn tiếp tục có diễn biến phức tạp. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo Chương trình số 10-CTr/QU của Quận ủy do đồng chí Bí thư Quận ủy trực tiếp làm Trưởng ban, Công an quận Cầu Giấy đã nắm tình hình, dự báo chính xác, thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản… Nhờ vậy, năm 2019, các chỉ tiêu về phát hiện, khám phá án kinh tế, đối tượng phạm tội hình sự, đưa đối tượng nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc... đã hoàn thành vượt mức kế hoạch. 

Gần đây, bên cạnh công tác điều tra phá án, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc..., Công an quận đã phối hợp với công an các phường trên địa bàn đồng loạt ra quân xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tại phường Dịch Vọng, theo Chủ tịch UBND phường Nguyễn Việt Trung, dù việc thực hiện giãn cách xã hội đã nới lỏng nhưng lực lượng công an phối hợp với đội ngũ dân phòng vẫn ứng trực, kiên trì nhắc nhở bà con đến chợ 337 và chợ ngõ 72 phố Dịch Vọng đeo khẩu trang, đo thân nhiệt khi vào cổng. Đồng thời duy trì việc phân làn, kẻ vạch sơn bảo đảm khoảng cách an toàn giữa những người đi chợ… Bà Nguyễn Minh Hậu (phường Dịch Vọng) cho biết, đa phần người dân ủng hộ việc làm này và muốn giữ đến khi hết dịch.

Dù đạt được nhiều kết quả khả quan, song theo Đại tá Dương Văn Hiếu, Trưởng Công an quận Cầu Giấy, công tác nắm tình hình ở một vài cơ sở có lúc, có nơi chưa thực sự sâu sát, nhạy bén nên chưa kịp thời tham mưu, đề xuất cho các cấp ủy, chính quyền có biện pháp giải quyết trên một số lĩnh vực. Vì vậy, thời gian tới Công an quận Cầu Giấy sẽ tiếp tục tham mưu với Quận ủy trong lãnh đạo chỉ đạo công tác nắm tình hình, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm và phong trào "Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cơ sở".

Kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và kinh nghiệm trong thực hiện Chương trình số 10-CTr/QU là cơ sở để Ban Chấp hành Đảng bộ quận Cầu Giấy xây dựng văn kiện trình Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chú trọng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh