48 làng nghề truyền thống của huyện Thường Tín tạo việc làm cho 3 vạn lao động

Nguyễn Mai| 06/05/2020 07:42

(HNM) - UBND huyện Thường Tín cho biết, trên địa bàn huyện hiện có 126 làng nghề, trong đó 48 làng nghề đã được UBND thành phố Hà Nội công nhận là làng nghề truyền thống.

Sản xuất hàng sơn mài tại thôn Hạ Thái, xã Duyên Thái (huyện Thường Tín). Ảnh: Linh Ngọc

Những làng nghề thủ công mỹ nghệ tiêu biểu của huyện là: Sơn mài Hạ Thái (xã Duyên Thái); nghề thêu tại các xã: Quất Ðộng, Thắng Lợi, Lê Lợi; nghề tiện gỗ ở làng Nhị Khê (xã Nhị Khê); nghề cào bông, bông len ở làng Trát Cầu (xã Tiền Phong); nghề điêu khắc ở các làng: Nhân Hiền (xã Hiền Giang), Thượng Cung (xã Tiền Phong), Thụy Ứng (xã Hòa Bình)...

Những năm qua, các làng nghề phát triển đã góp phần quan trọng tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn huyện. Riêng 48 làng nghề truyền thống có khoảng 10.000 cơ sở sản xuất và hàng trăm doanh nghiệp, tạo việc làm ổn định cho 3 vạn lao động với mức thu nhập 5-10 triệu đồng/người/tháng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
48 làng nghề truyền thống của huyện Thường Tín tạo việc làm cho 3 vạn lao động