Chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao

Ánh Dương| 12/04/2020 07:37

(HNM) - Bằng sự nỗ lực, chung sức của nhân dân và chính quyền, xã Yên Viên (huyện Gia Lâm) không chỉ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014 mà cuối năm 2019 đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Yên Viên đang dồn sức xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tiếp tục tạo diện mạo hiện đại hơn, văn minh hơn; nâng cao hơn nữa chất lượng đời sống nhân dân…

Giao thông trên địa bàn xã Yên Viên (huyện Gia Lâm) thông thoáng, sạch, đẹp. Ảnh: Lan Anh

Tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2016-2020, xã Yên Viên được Nhà nước đầu tư hàng trăm tỷ đồng để thực hiện các dự án: Cải tạo nâng cấp các tuyến đường trục xã, thôn, liên thôn, nội đồng, điển hình là một số dự án lớn: Đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng, đường 24,5m...; xây dựng cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất trường học các cấp, trạm y tế, nhà văn hóa các thôn... góp phần nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng và hệ thống giao thông toàn xã.

Với phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, người dân Yên Viên đã đóng góp 750 ngày công lao động cùng hơn 6 tỷ đồng xây dựng các công trình văn hóa, phúc lợi công cộng. Điển hình như thôn Kim Quan, năm 2019 được đầu tư nâng cấp, cải tạo, nhựa hóa 6 tuyến đường. Quá trình thi công, có tình trạng nhiều hộ dân xây bục bệ lấn lề đường, lãnh đạo thôn Kim Quan đã họp thống nhất quán triệt gia đình cán bộ, đảng viên gương mẫu tháo dỡ bục bệ trước, sau đó vận động các hộ dân làm theo.

“Nhờ đó, thôn đã có nhiều tuyến đường rộng, trải nhựa phẳng phiu, đặc biệt, không bị ngập nước khi trời mưa” - Bí thư Chi bộ thôn Kim Quan Thái Hà kể lại.

Bên cạnh đó, người dân Yên Viên còn chung sức làm đẹp cảnh quan khu dân cư. Bà Bùi Thị Ngoan, nhà ở cạnh sân chơi cộng đồng thôn Ái Mộ chia sẻ: “Trước đây thôn có một bãi đất rộng hơn 400m2, Ủy ban MTTQ xã đã phát động nhân dân đóng góp hàng trăm triệu đồng làm công trình sân chơi cộng đồng. Sau khi công trình hoàn thành (cuối năm 2019), người dân thôn Ái Mộ tiếp tục đóng góp hơn 10 triệu đồng vẽ bích họa trên tường bao của sân chơi với những khẩu hiệu: Chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường; đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; đã uống rượu bia thì không lái xe... nhằm kêu gọi cộng đồng dân cư thực hiện nếp sống văn minh.

Tương tự, tại thôn Yên Viên, nhân dân đóng góp hàng tỷ đồng xây dựng công trình văn hóa, công cộng. Theo Trưởng thôn Yên Viên Đỗ Văn Hà, trước đây, các xóm: Cổng Chợ, Cổng Cuối, Cổng Chuông, mỗi xóm có 1 bãi đất trống (từ 250 đến 300m2) bỏ hoang lâu ngày, cỏ dại mọc tràn lan và rác lưu cữu, gây ô nhiễm môi trường… Trước tình trạng đó, hai xóm: Cổng Cuối và Cổng Chuông góp hàng chục ngày công lao động và hơn 300 triệu đồng dọn rác, san gạt đất, đổ bê tông, làm lan can sắt xung quanh, tạo sân chơi chung. Tại sân, người dân đặt ghế đá, trồng cây xanh… từ đó trở thành nơi thư giãn, thể dục của đông đảo nhân dân.

Riêng xóm Cổng Chợ đóng góp gần 200 triệu đồng cải tạo khu đất trống thành vườn hoa, lát gạch đường dạo xung quanh. Ông Đỗ Văn Bình ở xóm Cổng Chợ cho biết: Xóm có vườn hoa đẹp, gia đình tôi ủng hộ một cột cờ bằng inox, trị giá hơn chục triệu đồng. Ngoài ra, thôn Yên Viên có nhiều hộ dân đóng góp từ 20 đến 30 triệu đồng cùng địa phương xây dựng, cải tạo các công trình văn hóa, phúc lợi, công cộng, như gia đình các ông, bà: Nguyễn Văn Năm, Nguyễn Văn Đức, Đỗ Thị Hải…

Ghi nhận thành quả của địa phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Yên Viên Nguyễn Văn Kỷ cho biết, nhờ sự chung sức xây dựng nông thôn mới của người dân trong xã, đến nay, Yên Viên không còn hộ nghèo; thu nhập bình quân đạt 55,2 triệu đồng/người/năm; 100% thôn, tổ dân phố giữ vững danh hiệu văn hóa... Qua đó, tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí lên phường khi huyện trở thành quận.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao