Nông dân Gia Lâm chung tay chống dịch Covid-19

Đỗ Minh| 03/04/2020 07:38

(HNM) - Không chỉ tích cực thi đua sản xuất, từ những ngày đầu tháng 2, hội viên Hội Nông dân huyện Gia Lâm đã tích cực hưởng ứng nhiều hoạt động phòng, chống dịch Covid-19. Điển hình là phong trào nông dân chung tay vệ sinh môi trường, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch; tặng khẩu trang cho hội viên… đã tạo hiệu ứng tích cực, động viên cả cộng đồng cùng tham gia đẩy lùi dịch bệnh.

Hội viên Hội Nông dân xã Đặng Xá (huyện Gia Lâm) phun khử khuẩn phòng, chống dịch Covid-19 tại trường mầm non. Ảnh: Mạnh Hùng

Cứ thứ bảy, chủ nhật hằng tuần, hội viên Hội Nông dân xã Đặng Xá (huyện Gia Lâm) lại tổ chức dọn vệ sinh trong khắp thôn, xóm. Mọi người đều ý thức được rằng, khi không gian sống sạch sẽ thì dịch bệnh sẽ được đẩy lùi. Hội viên Hoàng Thị Công ở thôn Kim Âu (xã Đặng Xá) chia sẻ: Từ lúc dịch bùng phát, các cấp hội tuyên truyền liên tục nên hội viên hạn chế ra ngoài, nếu phải ra ngoài thì đeo khẩu trang; cùng nhau vệ sinh nhà cửa, ngõ xóm sạch sẽ để hạn chế nguồn lây nhiễm. Ngoài ra, hội viên Hội Nông dân còn đi phát tờ rơi thông tin về dịch Covid-19 để người dân trong thôn, xóm biết và chủ động phòng ngừa…

Còn bà Hoàng Bảo Khanh, hội viên Hội Nông dân xã Đặng Xá đã miệt mài dành 1 tuần may 200 chiếc khẩu trang vải tặng hội viên và người dân trong xã. “Mỗi người làm một việc nhỏ để góp sức cùng chính quyền phòng, chống dịch. Tôi vẫn tiếp tục may khẩu trang để ủng hộ nếu người dân cần”, bà Hoàng Bảo Khanh nói.

Đặc biệt, hội viên Hội Nông dân xã Đặng Xá còn nhận nhiệm vụ phun khử khuẩn cho một số trường học trên địa bàn xã, thôn…

Tại xã Dương Quang, cùng với hoạt động vệ sinh môi trường, tặng khẩu trang miễn phí cho hội viên, người dân…; Hội Nông dân xã còn cử người làm công tác rà soát, lập danh sách các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm để hỗ trợ cách ly. Chi Hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Bình Trú (xã Dương Quang) Dương Thị Thu cho biết: "Để hỗ trợ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của xã, Chi hội Nông dân thôn Bình Trú đã thành lập 3 tổ để hỗ trợ, rà soát các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm. Chúng tôi tập trung rà soát người từ vùng dịch về địa bàn. Khi có trường hợp phải cách ly, chúng tôi hỗ trợ việc mua thực phẩm, cùng chính quyền giám sát. Những ngày qua, các tổ tiếp tục rà soát các trường hợp liên quan đến "ổ dịch" tại Bệnh viện Bạch Mai. Hiện thôn Bình Trú có 5 hộ liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai đang được hỗ trợ cách ly".

Theo Chủ tịch Hội Nông dân xã Dương Quang Nguyễn Ngọc Giáp: Khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hội Nông dân xã đã giao cho các chi hội trưởng thành lập các tổ hỗ trợ chính quyền thôn, xã trong phòng, chống dịch. Các tổ chia theo từng việc như: Phát tặng khẩu trang, vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, phát tờ rơi, rà soát các trường hợp F1, F2, F3… và cùng chính quyền giám sát, hỗ trợ người cách ly…

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Gia Lâm Chu Anh Tuấn cho biết, từ tháng 2-2020 đến nay, Hội Nông dân huyện và 20 cơ sở hội đã đồng hành và tham gia nhiều nhiệm vụ như: Tuyên truyền, vận động; phun khử khuẩn tại nơi công cộng; phát khẩu trang miễn phí; rà soát các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm… Đáng chú ý, các cấp hội tổ chức 5 đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường; phát 27.500 tờ rơi và 12.480 chiếc khẩu trang miễn phí; tặng 3.000 chai nước rửa tay, 500 bánh xà phòng cho nhân dân phòng, chống dịch Covid-19… "Bằng những việc làm thiết thực, hội viên Hội Nông dân huyện Gia Lâm đã tạo ra phong trào phòng, chống dịch Covid-19 sâu rộng; khẳng định sự đồng lòng, đoàn kết trong việc đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn”, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Gia Lâm Chu Anh Tuấn nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nông dân Gia Lâm chung tay chống dịch Covid-19