Mỹ Đức gặp khó trong xây dựng nông thôn mới

Minh Phú| 06/03/2020 07:27

(HNM) - Trong khi nhiều địa phương trên địa bàn thành phố đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở 100% số xã và tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao thì huyện Mỹ Đức vẫn còn nhiều xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới. Với đặc thù địa lý cùng hạn chế về nguồn lực đầu tư, quá trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Mỹ Đức còn nhiều khó khăn, chủ yếu là các tiêu chí về hạ tầng…

Xây dựng đường liên xã ở An Mỹ (huyện Mỹ Đức). Ảnh: Giang Sơn

Xã Vạn Kim là một trong 3 xã của huyện Mỹ Đức phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2020. Tuy nhiên, hiện địa phương này mới có 11 tiêu chí đạt, 8 tiêu chí cơ bản đạt, chủ yếu là những tiêu chí cần nguồn vốn đầu tư lớn (trường học, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, giao thông…). Đặc biệt, Trường Trung học cơ sở Vạn Kim chưa đạt chuẩn, đang cần được đầu tư. Để đáp ứng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã cần hơn 100 tỷ đồng đầu tư, trong đó, riêng xây dựng Trường Trung học cơ sở Vạn Kim cần kinh phí khoảng 30 tỷ đồng.

Tương tự, xã Lê Thanh có 12/19 tiêu chí nông thôn mới đã đạt, 5 tiêu chí cơ bản đạt và 2 tiêu chí chưa đạt là trường học và cơ sở vật chất văn hóa. Riêng tiêu chí trường học, xã Lê Thanh có 5 trường đều chưa đạt chuẩn. Chủ tịch UBND xã Lê Thanh Nguyễn Hữu Huy Hiện cho biết, xã đang gấp rút đầu tư Trường Tiểu học Lê Thanh A và Trường Mầm non Lê Thanh A; Trường Trung học cơ sở Lê Thanh và Trường Tiểu học Lê Thanh B đã được huyện Mỹ Đức khảo sát, nếu được hỗ trợ khởi công sớm sẽ đáp ứng các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch.

Theo báo cáo của UBND huyện Mỹ Đức, đến hết năm 2019, huyện mới có 14/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong số 7 xã chưa đạt, năm 2020, huyện đăng ký phấn đấu thêm 3 xã đạt chuẩn là: Bột Xuyên, Lê Thanh và Vạn Kim; 4 xã còn lại: An Phú, Đồng Tâm, Tuy Lai, An Tiến tiếp tục phấn đấu trong các năm tới. Theo Trưởng phòng Kinh tế huyện Mỹ Đức Lê Hải Hồng, ở những xã này, các tiêu chí chưa đạt chủ yếu thuộc nhóm hạ tầng, mà khó nhất là tiêu chí trường học. Đến nay, huyện mới có 45/78 trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia, trong đó, 6 xã chưa đạt tiêu chí về trường học trong xây dựng nông thôn mới.

Theo Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Triều, do trên địa bàn chưa phát triển công nghiệp, dịch vụ; nguồn thu ngân sách của huyện hạn chế dẫn đến khó bố trí đủ nguồn vốn cho xây dựng nông thôn mới.

Nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng nông thôn mới, đầu năm 2020, huyện Mỹ Đức tập trung kiểm tra, rà soát tiêu chí nông thôn mới tại các xã, trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch bố trí vốn. Tuy nhiên, để đầu tư một trường học cần khoảng 20 tỷ đồng, một nhà văn hóa quy mô xã khoảng 10 tỷ đồng... “Những năm qua, thực hiện chương trình “nội thành hỗ trợ ngoại thành”, huyện Mỹ Đức được 5 quận hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, trường học, nhà văn hóa tại các xã với tổng kinh phí 92,5 tỷ đồng... Tuy nhiên, hiện nay do vướng quy định về tài chính, ngân sách nên nguồn vốn hỗ trợ này đang tạm dừng... Do vậy, huyện Mỹ Đức mong muốn thành phố, các cấp, các ngành xây dựng cơ chế thuận lợi cho các quận tiếp tục hỗ trợ các huyện trong xây dựng nông thôn mới...", Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Triều nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ Đức gặp khó trong xây dựng nông thôn mới