Nâng cao nghiệp vụ cho cảnh sát giao thông Hà Nội

Chu Dũng| 04/03/2020 20:29

(NSHN) - Ngày 4-3, hướng tới kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và gắn với phong trào Vì an ninh Tổ quốc, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã phát động Cuộc thi “Tìm hiểu các văn bản quy phạm pháp luật trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông”.

Giải thích cho trường hợp kiểm tra nồng độ cồn.

Theo Thượng tá Phạm Văn Hậu, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, qua tham khảo từ các chuyên gia, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã soạn 8 đề thi gồm nhiều câu hỏi xuất phát từ các tình huống thực tế trong quá trình làm nhiệm vụ tại các đơn vị.

Có những tình huống được cơ quan báo chí phản ánh và Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã phối hợp trả lời để đề thi bám sát thực tế nhiệm vụ của đơn vị.

Cuộc thi này nhằm nâng cao nghiệp vụ, làm chuyển biến rõ nét về năng lực, trình độ mỗi cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội.

Dự kiến, đúng dịp kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2020), Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội sẽ trao giải cuộc thi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nâng cao nghiệp vụ cho cảnh sát giao thông Hà Nội