Từ ngày 1-3, thành lập Đảng bộ phường Nguyễn Du (mới) và Đảng bộ phường Phạm Đình Hổ (mới)

Hiền Thu| 28/02/2020 11:30

(NSHN) - Sáng 28-2, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị lần thứ 26, khóa XXV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Hội nghị thông qua nhiều nội dung 

Hội nghị đã thảo luận và thông qua nhiều nội dung: Tờ trình của Ban Thường vụ Quận ủy về điều chỉnh phương án phân bổ đại biểu dự Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận; Dự thảo phương hướng nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025; Tờ trình của Tiểu ban Văn kiện Đại hội lần thứ XXVI về Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XXVI và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXV; Dự thảo nghị quyết kỳ họp lần thứ 26 Ban Chấp hành khóa XXV…

Đáng chú ý, hội nghị đã thông qua Tờ trình về việc thành lập Đảng bộ phường Nguyễn Du, Đảng bộ phường Phạm Đình Hổ sau khi sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 895/NQ-UBTVQH14 ngày 11-2-2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đảng bộ phường Nguyễn Du (mới) được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ phường Nguyễn Du với 6 chi bộ của Đảng bộ phường Bùi Thị Xuân và 1 chi bộ của Đảng bộ phường Ngô Thì Nhậm theo ranh giới sáp nhập. Sau hợp nhất, Đảng bộ mới có 15 chi bộ trực thuộc với 722 đảng viên.

Đảng bộ phường Phạm Đình Hổ (mới) được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ phường Phạm Đình Hổ và Đảng bộ phường Ngô Thì Nhậm (trừ 1 chi bộ hợp nhất với Đảng bộ phường Nguyễn Du). Đảng bộ mới có 23 chi bộ trực thuộc với 826 đảng viên.

Quyết định thành lập đảng bộ hai phường mới có hiệu lực từ ngày 1-3-2020.

Sau khi thành lập đảng bộ hai phường mới, Đảng bộ quận Hai Bà Trưng còn 18 đảng bộ phường trong tổng số 69 tổ chức, cơ sở đảng trực thuộc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Từ ngày 1-3, thành lập Đảng bộ phường Nguyễn Du (mới) và Đảng bộ phường Phạm Đình Hổ (mới)