Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội và quận Nam Từ Liêm phát động Tết trồng cây

Nguyệt Ánh - Hiền Phương| 31/01/2020 14:55

(NSHN) - Sáng 31-1, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại đền Hát Môn (xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội).

Cán bộ, hội viên phụ nữ Thủ đô trồng cây xanh tại đền Hát Môn.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh kêu gọi mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ Thủ đô tích cực tham gia trồng cây, nhất là cây bóng mát, cây ăn quả vào dịp đầu xuân. Cùng với đó, quan tâm bảo vệ các khu di tích lịch sử văn hóa, các điểm sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa, đoạn đường phụ nữ tự quản, trồng cây xanh bảo đảm cây phát triển tốt. Đồng thời, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh để Thủ đô ngày càng xanh - sạch - đẹp.

* Cùng ngày, quận Nam Từ Liêm cũng tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Xuân Canh Tý năm 2020 tại Trường THCS Phương Canh. Dịp này, quận Nam Từ Liêm phấn đấu trồng 200 cây xanh các loại.

 Lãnh đạo và nhân dân quận Nam Từ Liêm tham gia hưởng ứng Tết trồng cây.

Tại lễ phát động, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt cho biết, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn quận đều tích cực tham gia trồng cây xanh, với tinh thần “ngành ngành trồng cây, nhà nhà trồng cây, người người trồng cây - trồng cây từ trong nhà ra ngoài phố”, “trồng cây nào sống cây đó”...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội và quận Nam Từ Liêm phát động Tết trồng cây