Nhiều huyện phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

31/01/2020 11:39

(HNMO) - Sáng ngày 31-1, trong không khí phấn khởi những ngày đầu xuân năm mới, nhiều huyện trên địa bàn Hà Nội tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý 2020.

Tại huyện Đông Anh, lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” được tổ chức trang trọng tại khu hồ Trung tâm huyện (xã Uy Nỗ). 

Các đại biểu tham gia Tết trồng cây của huyện Đông Anh.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh cho biết: Với quyết tâm đưa huyện Đông Anh trở thành miền quê đáng sống và sớm trở thành một quận nội thành của Thủ đô với cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, trong năm 2020, Đông Anh sẽ trồng mới 35.000 cây xanh các loại. Trong ngày phát động Tết trồng cây, huyện sẽ trồng 50 cây bóng mát các loại. 

Cùng với mục tiêu trồng cây xanh, UBND huyện tiến hành cải tạo nhiều điểm sinh hoạt cộng đồng, tiểu công viên, bãi đỗ xe, khu thể dục thể thao ngoài trời phục vụ nhu cầu của nhân dân. UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn rà soát toàn bộ quỹ đất công trên địa bàn để có kế hoạch trồng cây xanh, làm vườn ươm cây xanh phục vụ cho nhu cầu phát triển của huyện. Bên cạnh đó, huy động việc xã hội hóa trồng cây xanh tại các nhà văn hóa, các điểm sinh hoạt cộng đồng, các điểm di tích trên địa bàn theo mục tiêu của đề án trồng và chăm sóc cây xanh…

* Tại huyện Gia Lâm, lễ phát động Tết trồng cây được tổ chức tại thôn Vàng, xã Cổ Bi.

Các đại biểu tham gia Tết trồng cây của huyện Gia Lâm.

Dịp Tết trồng cây năm 2020, huyện Gia Lâm xây dựng kế hoạch trồng 5.000 cây xanh bóng mát với tiêu chí thân cây có đường kính từ 20-25cm, cao 2m trở lên; mỗi xã, thị trấn trồng từ 50 đến 350 cây. Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Nguyễn Ngọc Thuần cho biết, huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cây giống, vật tư, nhân lực, kinh phí phục vụ tốt Tết trồng cây; tổ chức trồng nhiều hàng cây tại các tuyến đường, trường học, khu di tích, khu dân cư; nhân rộng mô hình các tuyến đường nở hoa trên địa bàn các xã, thị trấn..., góp phần xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Toàn huyện phấn đấu trồng vượt chỉ tiêu đề ra là hơn 5.000 cây xanh bóng mát. Tại lễ phát động, các đại biểu tham gia trồng hơn 100 cây dọc hai bên vỉa hè tuyến đường 30m nằm trên địa bàn thôn Vàng (xã Cổ Bi).

* Tại Trường Mầm non xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý 2020. 

Cán bộ và nhân dân huyện Thanh Oai hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Canh Tý 2020.

Tại lễ phát động, cán bộ và các tầng lớp nhân dân huyện đã trồng 30 cây xanh gồm: Phượng, sấu, muồng, bằng lăng, sao đen... trong khuôn viên Trường Mầm non Thanh Mai. 

Theo kế hoạch, năm 2020, huyện Thanh Oai trồng 5.900 cây xanh các loại. Trong đó, các xã, thị trấn, cơ quan, trường học trồng 3.900 cây bóng mát là phượng, sấu, muồng, bằng lăng, sao đen; các vườn trại, hộ gia đình trồng 2.000 cây ăn quả gồm: Bưởi Diễn, cam Canh, táo, nhãn chín muộn…

* Quận Hoàn Kiếm cũng đã phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Sau lễ phát động, lãnh đạo và đại diện các tầng lớp nhân dân quận đã trồng cây xanh trong khu vực vườn hoa Mê Linh (phường Trần Hưng Đạo). Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức và thể hiện quyết tâm của cộng đồng trong việc bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều huyện phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”