Huyện Đan Phượng phấn đấu trồng mới 14.800 cây xanh năm 2020

Hoàng Sơn| 28/01/2020 10:21

(NSHN) – Sáng 28-1 (tức mùng 4 Tết), tại Trường THCS Tân Hội, xã Tân Hội, UBND huyện Đan Phượng tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý năm 2020. Về dự Tết trồng cây có lãnh đạo Sở NN&PTNT, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đan Phượng và nhân dân trên địa bàn xã Tân Hội...

Đại diện lãnh đạo Sở NN&PTNT và huyện Đan Phượng trồng cây đầu xuân 2020.

Tại lễ phát động Tết trồng cây năm 2020, cán bộ và các tầng lớp nhân dân trong huyện đã trồng 28 cây xanh bóng mát trong khuôn viên Trường THCS Tân Hội, gồm: Phượng đỏ, phượng tím, giáng hương, bàng.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Thạc Hùng, huyện phát động Tết trồng cây tại Trường THCS Tân Hội không chỉ nhằm giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn cho học sinh, nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa Xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng Xuân” mà còn giúp đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các cấp, ngành và thế hệ trẻ trong huyện về bảo vệ môi trường. 

Sau lễ phát động, huyện Đan Phượng sẽ triển khai Tết trồng cây tại các xã, thị trấn, cơ quan, trường học trên địa bàn. UBND huyện cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương bố trí khu vực trồng cây và chọn cây trồng phù hợp. Trong đó, chủng loại cây bóng mát là sấu, bàng, vàng anh, giáng hương...; cây ăn quả là bưởi, táo, đu đủ, mít...

Song song với việc trồng cây, UBND huyện yêu cầu các địa phương phải xây dựng kế hoạch chăm sóc và bảo vệ cây xanh, bảo đảm trồng cây nào sống cây ấy.

Theo kế hoạch, năm 2020, huyện Đan Phượng trồng mới và trồng thay thế khoảng 14.800 cây xanh các loại. Dự kiến Tết trồng cây năm nay diễn ra từ ngày 28-1 đến 7-2.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Đan Phượng phấn đấu trồng mới 14.800 cây xanh năm 2020