Quận Hoàng Mai, Tây Hồ phát động thi đua năm 2020

Hiền Chi - Nguyệt Ánh| 16/01/2020 16:43

(NSHN) - Ngày 16-1-2020, Quận ủy - HĐND - UBND quận Hoàng Mai tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019, phát động phong trào thi đua năm 2020.

* Tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và phát động thi đua năm 2020 quận Tây Hồ, lãnh đạo quận cho hay, năm 2019, tổng thu ngân sách nhà nước của quận đạt hơn 2.345,6 tỷ đồng, đạt 105,52% kế hoạch năm. Quận đã tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng đối với 89 dự án. Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm và đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng dạy và học…

Năm 2020, quận Tây Hồ phấn đấu tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả 9 nhiệm vụ thi đua cụ thể, trong đó có: thi đua phát triển kinh tế nhanh, bền vững; thi đua giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng; thi đua xây dựng và phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế; thi đua thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, tích cực tham gia hoạt động nhân đạo từ thiện… Mục tiêu của quận là phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, sức sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch giai đoạn 2015 - 2020…

Với những thành tích xuất sắc, quận Tây Hồ vinh dự có 1 tập thể được nhận Huân chương Lao động hạng Ba; 1 đơn vị nhận Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” của thành phố; 8 đơn vị và 34 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND thành phố; 18 đơn vị nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Văn Thắng (thứ tư từ phải sang)  trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Phòng Quản lý đô thị quận Tây Hồ.

Tại quận Hoàng Mai, lãnh đạo quận cho biết, năm 2019, phong trào thi đua yêu nước của quận Hoàng Mai tiếp tục đổi mới về nội dung và hình thức, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Toàn quận đã huy động được 14,6 tỷ đồng chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, giúp 49 hộ thoát nghèo, đạt 326% kế hoạch. Phong trào thi đua dạy và học đạt kết quả cao, giữ vững vị trí 2/30 quận, huyện, thị xã toàn thành phố. Việc cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng đi vào nền nếp…

Năm 2020, quận Hoàng Mai đặt mục tiêu thi đua phát triển kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững; thường xuyên phát động các phong trào thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Quận cũng sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm lấn chiếm hè phố, giải quyết các tụ điểm phức tạp về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường… 

Với thành tích đạt được, quận Hoàng Mai có 1 tập thể được nhận Huân chương Lao động hạng Ba; 2 tập thể được nhận Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” của thành phố; 3 cá nhân, 4 tập thể được nhận Bằng khen của UBND thành phố vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 5 tập thể nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cấp thành phố…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Hoàng Mai, Tây Hồ phát động thi đua năm 2020