Năm 2020, thị xã Sơn Tây trồng mới 15.000 cây xanh

Đào Huyền| 10/01/2020 08:21

(HNM) - UBND thị xã Sơn Tây vừa ban hành kế hoạch tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý và thực hiện trồng cây năm 2020 trên địa bàn thị xã.

Theo đó, thị xã Sơn Tây phấn đấu, năm 2020 trồng mới khoảng 15.000 cây, gồm: Cây đô thị, cây ăn quả, cây lâm nghiệp. Dự kiến, lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý năm 2020 của thị xã Sơn Tây diễn ra vào ngày 4-2-2020 tại Khu di tích Văn Miếu, xã Đường Lâm. Các xã, phường, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã sẽ triển khai Tết trồng cây từ ngày 30-1 đến 10-2-2020. Địa điểm trồng cây là những nơi có ý nghĩa lịch sử, văn hóa, có tác dụng bảo vệ môi trường…

UBND thị xã Sơn Tây cũng yêu cầu các cấp, ngành trên địa bàn tổ chức lễ phát động Tết trồng cây bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả. Các xã, phường, cơ quan, đơn vị tích cực tham gia trồng cây; cây trồng phải được bảo vệ, chăm sóc đúng kỹ thuật, bảo đảm tỷ lệ sống cao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Năm 2020, thị xã Sơn Tây trồng mới 15.000 cây xanh